Thủ tướng Nga thăm quần đảo Kuril tranh chấp với Nhật Bản

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã có chuyến công du tới quần đảo Kuril do Moskva kiểm soát mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi Vùng lãnh thổ phương Bắc.
Thủ tướng Nga thăm quần đảo Kuril tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev công du tới quần đảo Kuril. (Nguồn: TASS)

Ngày 22/8, truyền thông Nga đưa tin Thủ tướng nước này Dmitry Medvedev đã có chuyến công du tới quần đảo Kuril do Moskva kiểm soát mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Hãng tin Sputnik của Nga cho biết ông Medvedev dự kiến sẽ tham dự Diễn đàn Giáo dục Thanh niên Quốc gia Iturup (một đảo thuộc quần đảo Kuril) và tới thăm một số công trường xây dựng nằm trong chương trình phát triển Kuril được hoạch định tới năm 2025.

Đây là lần đầu tiên, diễn đàn kéo dài 12 ngày này được tổ chức ở Kuril.

Tuần trước, Nhật Bản đã trao công hàm cho Đại sứ quán Nga tại Tokyo để phản đối kế hoạch thăm quần đảo trên của Thủ tướng Medvedev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục