Thủ tướng Nga Vladimir Putin thăm Trung Quốc

Thủ tướng Nga Putin đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc, nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị và kinh tế hai nước.
Nhận lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, tối 12/10, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc 3 ngày nhằm thúc đẩy các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai nước.

Theo báo chí Trung Quốc, Ngoại trưởng nước chủ nhà Dương Khiết Trì đã ra sân bay quốc tế Bắc Kinh đón Thủ tướng Putin và đoàn đại biểu Chính phủ Nga.

Ngày 13/10, Thủ tướng Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Nga và Trung Quốc sẽ ký một loạt thỏa thuận song phương nhân dịp này, trong đó có các thỏa thuận trong lĩnh vực năng lượng.

Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Putin cũng sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và tham dự Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Dự kiến, Nga và Trung Quốc cũng sẽ thảo luận các vấn đề quốc tế, trong đó có vấn đề hạt nhân của Iran và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục