Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Ngày 31/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri quận Hải An, Hải Phòng.
Ngày 31/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri quận Hải An để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XII, đồng thời lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.

Cử tri quận Hải An, thành phố Hải Phòng đánh giá cao thành công của Kỳ họp vừa qua cũng như cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII tiếp tục thể hiện bước đổi mới, cải tiến về nội dung, cách thức tiến hành, ngày càng nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước.

Đặc biệt là tinh thần làm việc ngày càng dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, thể hiện qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn... Cử tri mong muốn Quốc hội khóa XIII tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là năng lực thực tiễn của đại biểu Quốc hội, nâng cao tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách; mở rộng các hoạt động giám sát, chất vấn của các Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội.

Cử tri đánh giá cao nỗ lực trong chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng như kinh tế tăng trưởng cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao...

Cử tri huyện Hải An đề nghị Chính phủ quan tâm hơn đến đời sống nhân dân, nhất là những người có thu nhập thấp trước áp lực giá cả tăng cao. Bên cạnh đó là việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước; quan tâm giúp Hải Phòng đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống cảng biển Hải Phòng, cảng hàng không, đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng...

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cử tri đối với công cuộc xây dựng đất nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng.

Thủ tướng cho rằng, từ hoạt động tiếp xúc cử tri, Quốc hội sẽ tổng hợp được nhiều ý kiến đóng góp quý báu cả về những vấn đề bức xúc tại địa phương, cả những vấn đề lớn của cuộc sống, đề cập những vấn đề quan trọng của đất nước. Từ những vấn đề cử tri quan tâm nêu ra, các cấp, các ngành cần lắng nghe, tiếp thu, cùng bàn bạc và tháo gỡ.

Thông báo một số nét chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ qua, Thủ tướng cũng cho biết, hiện nay Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương đang nỗ lực trong chỉ đạo điều hành kinh tế-xã hội đất nước mà trọng tâm năm nay là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý.

Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ luôn coi trọng công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính.

Đối với Hải Phòng, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã và đang chỉ đạo các bộ, ngành tích cực phối hợp với địa phương để xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống cảng biển Hải Phòng; xây dựng quy hoạch sân bay quốc tế Yên Lãng; nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường giao thông cấp bách, nhất là tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và sẽ sớm đưa tuyến đường quan trọng này vào hoạt động.

Thủ tướng mong muốn chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đoàn kết, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra; quyết liệt triển khai công tác bình ổn giá, đẩy mạnh tiết kiệm điện, đồng thời tìm cách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Khu kinh tế Việt Nam-Singapore. Dự án này gồm 1.600ha, được quy hoạch để phát triển thành một khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ, trong đó 1.100ha phát triển khu thương mại và khu dân cư, 500ha phát triển khu công nghiệp sạch./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục