Thủ tướng Nhật Bản bác khả năng giải tán Hạ viện

Ông Noda đã bác khả năng giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử sớm nhằm đổi lấy sự ủng hộ đối với dự luật tăng thuế tiêu dùng.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình NHK, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tối 17/5 đã bác khả năng giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử sớm nhằm đổi lấy sự ủng hộ đối với dự luật tăng thuế tiêu dùng theo như đề nghị của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập.

Thủ tướng Noda đã trả lời thẳng thắn: “Tôi không nghĩ việc giải tán cái gì đó có điều kiện là một cách làm hay."

Liên quan đến cải cách chế độ bầu cử Hạ viện, ông Noda cũng nhấn mạnh quyết tâm khắc phục thể chế bầu cử “cách biệt một phiếu” tại quốc hội hiện nay.

Đối với dự luật tăng thuế, Thủ tướng Noda chỉ rõ tầm quan trọng của cuộc đối thoại với đảng đối lập. Ông cho biết: “Điểm gặp nhau giữa hai bên là ở chỗ xác định dự luật tăng thuế có lợi cho đất nước."

Thủ tướng Noda khẳng định mục tiêu tiếp tục kéo dài cuộc đối thoại với Chủ tịch LDP Sadakazu Tanigaki. Đối với vấn đề “cách biệt một phiếu," ông Noda khẳng định “sẽ không có chuyện kết thúc kỳ họp quốc hội mà không đưa ra được kết luận gì”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục