Thủ tướng Nhật Bản cam kết ký hiệp ước hòa bình với Nga

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ giải quyết tranh chấp với Nga liên quan tới quần đảo Nam Kuril do Moskva kiểm soát mà Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền là Vùng lãnh thổ phương Bắc.
Thủ tướng Nhật Bản cam kết ký hiệp ước hòa bình với Nga ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc hội đàm tại Mátxcơva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 7/2 cam kết sẽ giải quyết tranh chấp với Nga liên quan tới quần đảo Nam Kuril do Moskva kiểm soát mà Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, đồng thời sẽ ký kết hiệp ước hòa bình song phương, vốn bị trì hoãn kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Phát biểu tại một cuộc tuần hành thường niên ở Tokyo để đòi Nga trao trả vùng lãnh thổ này, ông Abe nói: "Như tôi đã nhất trí với Tổng thống Nga Vladimir Putin, việc Nhật Bản và Nga chưa ký kết hiệp ước hòa bình là một điều bất thường. Tôi quyết tâm tiếp tục kiên trì nỗ lực trong vấn đề này... hoàn toàn phù hợp với chính sách cở bản của chính phủ về giải quyết vấn đề này và hoàn tất một hiệp ước hòa bình với Nga."

Vào ngày 7/2 hàng năm, Nhật Bản tổ chức tuần hành để kỷ niệm việc ký kết hiệp ước song phương phân định biên giới với Nga năm 1855./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục