Thủ tướng Nhật Bản chỉ thị dốc toàn lực để ứng phó động đất

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề nghị lực lượng chức năng nhanh chóng xác định tình trạng thiệt hại và cứu trợ người bị nạn.
Thủ tướng Nhật Bản chỉ thị dốc toàn lực để ứng phó động đất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đêm 22/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đêm 22/11 đã chỉ thị cho tất cả các ban ngành liên quan dốc toàn lực để khắc phục hậu quả và ứng phó với trận động đất mạnh 6,8 độ Richter tại miền Bắc tỉnh Nagano, đề nghị lực lượng chức năng nhanh chóng xác định tình trạng thiệt hại và cứu trợ người bị nạn.

Theo nguồn tin từ làng Hakuba, tỉnh Nagano, hiện đã có thông tin về người bị thương tại 4 địa điểm trong làng và cơ quan chức năng đang nhanh chóng xác nhận.

Cơ quan chức năng đang xác nhận tình trạng của 4 người bị mắc kẹt trong khu nhà đổ nát. Một số siêu thị mini ở tỉnh Nagano cho biết nhiều hàng hoá bị đổ vỡ và rơi khỏi giá.

Tính đến nay, các thông tin chính xác về thiệt hại về đường sá hay người bị thương chưa được xác nhận song theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng địa phương thì cường độ trận động đất rất mạnh và rung chuyển kéo dài trong hàng chục giây.

Các nhân chứng tại làng Otari cho biết họ thấy nhà cửa rung lắc dữ dội theo chiều ngang trong khoản thời gian ngắn, đồ đạc bị đổ và có hư hại. Một nhân viên công ty ở làng Otari cho biết các nhân viên khác đang tập hợp để xử lý thiệt hại sau động đất.

Phóng viên tại trụ sở phân xã Kyodo ở tỉnh Nagano cho biết toà nhà cao 6 tầng của hãng thông tấn đặt ở thành phố này bị rung chuyển rất mạnh trong trận động đất. Người dân địa phương hoảng loạn và đổ ra đường. Nam nhân viên tại một quán rượu ở thành phố Nagano cho biết mọi người đã hét lên sau khi thấy rung lắc quá lớn.

Theo Công ty đường sắt Đông Nhật Bản, tuyến đường Shinkansen Nagano đã nối lại hoạt động một phần đoạn Tokyo-Ueda trong khi đoạn Ueda-Nagano vẫn đang tạm ngừng để kiểm tra an toàn trước khi vận hành trở lại./.

Các trận động đất lớn trong 20 năm qua:

Ngày 17/1/1995: Động đất Hanshin, chấn độ 7 ở Kobe hay còn gọi là làm 6.434 người thiệt mạng.
Ngày 26/9/2003: Động đất Tokachioki, chấn độ 6 ở Hokkaido, 1 người chết 1 người mất tích.
Ngày 23/10/2004: Động đất Chuetsu tỉnh Nigata, chấn độ 7. 68 người chết, tàu Shinkansen trật bánh.
Ngày 20/3/2005: Động đất Seihooki tỉnh Fukuoka, chấn độ 6, 1 người chết.
Ngày 25/3/2007: Động đất chấn độ 6 ở bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, 1 người chết.
Ngày 16/7/2007: Động đất Chuetsu tỉnh Nigata, chấn độ 6, 15 người chết.
Ngày 14/6/2008: Động đất chấn độ 6 ở Iwate và Miyagi, 17 người chết và 6 người mất tích.
Ngày 11/8/2009: Động đất chấn độ 6 ở tỉnh Shizuoka, 1 người thiệt mạng.
Ngày 11/3/2011: Động đất Đông Nhật Bản, chấn độ 7 ở tỉnh Miyagi (9 độ Richter ngoài khơi), hơn 15.000 người thiệt mạng.
Ngày 12/3/2011: Động đất chấn độ 6 ở miền Bắc tỉnh Nagano, 3 người thiệt mạng.
Ngày 15/3/2011: Động đất chấn độ 6 ở miền Đông tỉnh Nagano, không có thiệt hại về người.
Ngày 7/4/2011: Động đất 6 độ ngoài khơi tỉnh Miyagi, 4 người thiệt mạng.
Ngày 11/4/2011: Động đất 6 độ ở tỉnh Fukushima và Ibaraki, 4 người thiệt mạng.
Ngày 13/4/2013: Động đất 6 độ ở đảo Awaji, tỉnh Hyogo, không có thiệt hại về người.
Ngày 22/11/2014: Động đất 6 độ miền Bắc tỉnh Nagano, chưa có thống kê.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục