Thủ tướng Nhật Bản công du Trung Đông và châu Phi

Ông Shinzo Abe đã bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Trung Đông và châu Phi, nhằm tăng cường hợp tác kinh tế với các quốc gia khu vực này.

Ngày 9/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Trung Đông và châu Phi, trong nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với các quốc gia khu vực này, qua đó đảm bảo nguồn cung năng lượng cũng như thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Nhật Bản.

Dự kiến trong ngày 9/1, ông Abe sẽ tới Oman và sẽ có cuộc gặp với Quốc Vương Qaboos bin Said.

Các quan chức Nhật Bản cho biết ông Abe sẽ kêu gọi vương quốc vùng Vịnh này ổn định nguồn cung dầu lửa và khí tự nhiên cho Nhật Bản.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

Từ năm 2006, Nhật Bản đã tiến hành đàm phán về tự do hóa thương mại và dịch vụ với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) gồm: Oman, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar.

Oman là nước cuối cùng trong GCC Thủ tướng Abe đến thăm kể từ khi lên nắm quyền năm 2012.

Tại châu Phi, ông Abe sẽ thăm ba nước gồm Côte D'ivore, Mozambique và Ethiopia.

Dự kiến, ông sẽ thông báo tiếp tục viện trợ phát triển của Nhật Bản, đặc biệt là trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, cho các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh trong khu vực này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục