Thủ tướng Nhật Bản phản đối mạnh mẽ Triều Tiên phóng tên lửa

Trả lời những câu hỏi liên quan tới vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khẳng định đây là "hành động không thể chấp nhận được."
Thủ tướng Nhật Bản phản đối mạnh mẽ Triều Tiên phóng tên lửa ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP)

Theo Kyodo, ngày 21/6, trả lời những câu hỏi liên quan tới vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khẳng định đây là "hành động không thể chấp nhận được."

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama cho biết "vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là một hành động bị cấm bởi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

Thứ trưởng Shinsuke Sugiyama khẳng định Nhật Bản sẽ phối hợp với Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia liên quan để giải quyết vấn đề này.

Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa nghi là tầm trung đầu tiên vào lúc 5 giờ 58 phút giờ địa phương ngày 22/6. Tuy nhiên, giới chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết vụ thử này đã thất bại như 4 lần thử trước.

Sau đó, Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể giống như tên lửa tầm trung Musudan thứ 2 trong cùng ngày.

Hiện chưa rõ vụ thử này có thất bại như lần phóng đầu tiên trước đó hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục