Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ tới đền Yasukuni

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi cây lễ “masakaki” đến đền Yasukuni, một địa danh vốn là nguồn gốc của những căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và một số nước láng giềng châu Á khác.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ tới đền Yasukuni ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Abe trong một lần đến thăm đền Yasukuni. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 21/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi cây lễ “masakaki” đến đền Yasukuni, một địa danh vốn là nguồn gốc của những căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và một số nước láng giềng châu Á khác.

Ông Abe, người dự kiến cùng ngày sẽ lên đường sang Indonesia để tham dự một hội nghị quốc tế, nhiều khả năng sẽ không viếng ngôi đền Thần đạo này trong lễ hội mùa Xuân kéo dài 3 ngày đến 23/4.

Với việc gửi cây lễ “masakaki” đến đền, ông Abe hy vọng sẽ xoa dịu những người ủng hộ ông theo khuynh hướng bảo thủ muốn Thủ tướng viếng đền, trong khi cũng tạo khoảng trống cần thiết để cải thiện quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tại hội nghị thượng đỉnh A-Phi ở Jakarta vào ngày 22/4, những tuyên bố của ông Abe sẽ được theo dõi để đánh giá lập trường của vị Thủ tướng về lịch sử thời chiến của Nhật. Giọng điệu trong những tuyên bố này có thể quyết định Thủ tướng Abe có gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục