Nga-Nhật thúc đẩy đối thoại và giải quyết tranh cãi chủ quyền

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hội đàm với Tổng thống Nga Putin

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin nhằm thúc đẩy đối thoại và đàm phán nhằm giải quyết tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hội đàm với Tổng thống Nga Putin ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: EPA)

Ngày 6/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Nga đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin, với mong muốn thúc đẩy đối thoại giữa hai nước cũng như các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ kéo dài hàng chục năm qua, vốn ngăn cản hai bên ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Nga tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen diễn ra trước khi ông Abe chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Nhật Bản vào cuối tháng 5 này.

Trước đó, phát biểu với báo giới tại London (Anh) trong chặng công du các nước châu Âu, Thủ tướng Abe nhấn mạnh hiện tồn tại điều bất hợp lý là hơn 70 năm đã trôi qua kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II, Nhật Bản và Nga vẫn chưa ký kết được hiệp ước hòa bình.

Vì vậy, ông hy vọng hai bên sẽ có thể bàn luận “thẳng thắn”, cùng nhau xem xét và đánh giá một cách “hợp lý nhất có thể” các vấn đề để sớm thống nhất được một hiệp ước.

Ông Abe cũng cho rằng hai nước có tiềm năng to lớn để thúc đẩy hơn nữa quan hệ trong lĩnh vực kinh tế cùng nhiều lĩnh vực khác nếu có thể giải quyết được những vấn đề tồn tại này, đặc biệt là tranh chấp đối với 4 hòn đảo do Nga kiểm soát từ tháng 8/1945 và gọi là quần đảo Nam Kuril, trong khi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Tranh chấp này đã cản trở hai nước ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng đề cao vai trò của Nga, cho rằng sẽ khó có thể đạt được tiến triển trong việc giải quyết các vấn đề như Syria, Ukraine, Triều Tiên và chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng… nếu không có sự tham gia mang tính xây dựng của Moskva.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng quan tâm tới việc phát triển năng lượng với Nga nhằm giảm sự phụ thuộc lớn của nước này vào nguồn dầu nhập khẩu từ Trung Đông.

Theo kế hoạch, ông Abe sẽ mời ông Putin thăm Nhật Bản trong năm nay. Kế hoạch công du Nhật Bản của ông Putin đã bị hoãn sau khi Moskva sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng 3/2014, dẫn đến làm xói mòn mối quan hệ của Nga với các quốc gia Phương Tây và Nhật Bản.

Chuyến thăm Nga là chặng dừng chân cuối cùng của ông Abe trong chuyến công du 7 ngày tới các nước châu Âu nhằm thảo luận một loạt vấn đề cùng quan tâm như chống khủng bố, chương trình nghị sự cho Hội nghị G7, Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục