Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tìm cách giảm căng thẳng tại Trung Đông

Ông Abe, hiện đang ở New York để tham dự kỳ họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, có thể sẽ sử dụng cuộc gặp với Tổng thống Iran để ngăn chặn một cuộc xung đột quân sự ở Vịnh Persian.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tìm cách giảm căng thẳng tại Trung Đông ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại trong việc giải tỏa căng thẳng ở Trung Đông trong cuộc gặp ngày 24/9 với Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Ông Abe, hiện đang ở New York để tham dự kỳ họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, có thể sẽ sử dụng cuộc gặp với ông Rouhani để ngăn chặn một cuộc xung đột quân sự ở Vịnh Persian sau các cuộc tấn công gần đây vào hai nhà máy lọc dầu chủ chốt của Saudi Arabia, vốn đã làm gia tăng bất đồng giữa Mỹ -Iran về thỏa thuận hạt nhân.

Căng thẳng vẫn ở mức cao tại Trung Đông - một khu vực quan trọng đối với Nhật Bản xét về an ninh năng lượng, vì Mỹ cáo buộc Iran tiến hành các cuộc tấn công nói trên và tiếp tục củng cố lập trường của Washington.

Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung và quyết định tăng cường sự hiện diện quân sự ở Saudi Arabia.

Hôm 23/9, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã nói với người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi rằng Tehran sẽ tìm cách tránh chiến tranh giữa lúc căng thẳng leo thang ở Trung Đông, đồng thời đánh giá cao nỗ lực ngoại giao của Tokyo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục