Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước cơ hội đắc cử nhiệm kỳ 3

Đương kim Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hiện nhận được sự ủng hộ của hơn 80% nghị sỹ LDP trong quốc hội. Nếu muốn thay đổi cục diện, ứng cử viên Ishiba cần phải nhận được hơn 80% số phiếu phổ thông.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước cơ hội đắc cử nhiệm kỳ 3 ảnh 1Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu tại cuộc họp của LDP ở Yamaguchi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Thương báo (Hong Kong) số ra mới đây, đương kim Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang nỗ lực để đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.

Ông Abe và cựu Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP) Shigeru Ishiba, người cũng từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng, đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử vị trí Chủ tịch LDP - đảng chính của liên minh cầm quyền.

Cuộc đua này cũng sẽ quyết định ai sẽ là người lãnh đạo chính phủ Nhật Bản và kết quả sẽ được công bố vào ngày 20/9 tới.

Đây là chiến dịch tranh cử tiếp theo của LDP kể từ năm 2012, thời điểm ông Shinzo Abe tái đắc cử chủ tịch đảng và tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thủ tướng Nhật Bản cho đến nay.

Được biết, ông Abe hiện đã nhận được sự ủng hộ của hơn 80% nghị sỹ LDP trong quốc hội và đang duy trì được lợi thế.

[Chính sách "Womenomics" của Thủ tướng Nhật Bản vẫn gặp nhiều trở ngại]

Trong khi đó, ông Shigeru Ishiba lại đang nhắm vào số phiếu phổ thông từ các đảng viên và người ủng hộ trong đảng ở các địa phương.

Tiêu điểm trong chiến dịch tranh cử lần này xoay quanh những vấn đề nảy sinh sau 6 năm cầm quyền của ông Abe.

Theo nhận định của giới phân tích Hong Kong, ông Abe có thể tập trung vào cam kết duy trì ổn định chính trị, đồng thời làm nổi bật những thành quả của mình như sự phục hồi kinh tế Nhật Bản, cải thiện việc làm và tăng cường các mối quan hệ đối ngoại, đặc biệt là quan hệ Nhật-Mỹ, nhấn mạnh việc xây dựng, củng cố đất nước thông qua đảm bảo an sinh xã hội và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Abe luôn chủ trương đưa sự tồn tại của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) vào điều 9 Hiến pháp và sẽ cố gắng đệ trình quốc hội khóa mới kế hoạch sửa đổi hiến pháp.

Ở chiều ngược lại, ông Shigeru Ishiba đề xuất kế hoạch “khôi phục niềm tin vào chính quyền”, đòi hỏi sự minh bạch trong quá trình ra quyết sách.

Ông Ishiba cam kết sẽ cải tổ các bộ, ngành cũng như quốc hội (trước đó ông Ishiba nói rằng người dân đã mất lòng tin vào chính trị - một phát biểu nhắm tới các vụ bê bối liên quan đến ông Abe).

Về vấn đề sửa đổi Hiến pháp, ông Ishiba (vốn nổi tiếng là người có quan điểm cứng rắn trong các vấn đề an ninh) đã đề xuất mạnh mẽ viết lại Điều 9 theo cách loại bỏ các quy định (có tính ràng buộc) áp đặt lên các hoạt động của SDF từ sau chiến tranh.

Cuộc bầu cử chủ tịch LDP được quyết định bởi 405 phiếu bầu từ các nghị sĩ quốc hội và 405 phiếu phổ thông ở các địa phương.

Kết quả khảo sát gần nhất của hãng tin Kyodo cho thấy, trong số 405 nghị sỹ quốc hội là thành viên LDP, có tới 336 người có xu hướng ủng hộ ông Abe liên nhiệm (chiếm gần 83%); trong khi đó ông Ishiba được 46 người ủng hộ.

So với kết quả khảo sát hồi cuối tháng Bảy vừa qua, số người ủng hộ mỗi ứng viên nói trên đều tăng thêm hơn 20 người. Hiện vẫn còn 23 nghị sỹ chưa đưa ra quyết định hoặc vẫn có quan điểm không rõ ràng.

Ông Abe nhận được sự ủng hộ của 7 nhóm chính trong đảng và cựu Bộ trưởng Tài chính Fukushiro Nukaga, Thứ trưởng Ngoại giao Masahisa Sato.

Những người ủng hộ, ngoài việc khẳng định những thành tựu cầm quyền lâu năm của ông Abe, còn quan sát việc cải tổ nội các và sắp xếp nhân sự đảng thời gian tới, trong khi tập trung vào các nội cải tổ và dự kiến nhân kế cận trong nội bộ đảng.

Nếu muốn thay đổi cục diện, ông Ishiba cần phải nhận được hơn 80% số phiếu phổ thông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục