Thủ tướng Nhật Bản thăm Anh, Hà Lan thảo luận quan hệ thương mại

Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thăm chính thức Hà Lan và Anh trong tuần này thảo luận về quan hệ thương mại với Liên minh châu Âu cũng như thỏa thuận Brexit.
Thủ tướng Nhật Bản thăm Anh, Hà Lan thảo luận quan hệ thương mại ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc họp báo đầu Năm mới ngày 4/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 8/1, chính phủ Nhật Bản thông báo, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thăm chính thức Hà Lan và Anh trong tuần này nhằm thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm quan hệ thương mại giữa Nhật Bản với Liên minh châu Âu (EU) cũng như thỏa thuận Anh rời khỏi khối này (còn gọi là Brexit).

Ông Shinzo Abe sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài ba ngày kể từ ngày 9/1. Tại Rotterdam (Hà Lan), ông sẽ hội kiến Thủ tướng nước chủ nhà Mark Rutte trước khi thỏa thuận thương mại tự do Nhật Bản-EU đi vào thực thi từ tháng 2/2019.

[Nội các Nhật thông qua dự luật phê chuẩn thỏa thuận thương mại với EU]

Sau khi tới London (Anh) ngày 10/1, Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ đề nghị Thủ tướng Theresa May đảm bảo rằng việc nước Anh rời khỏi EU vào tháng 3/2019 sẽ không tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động ở nước này.

Theo các nguồn tin chính phủ Nhật Bản, ông Abe cũng được mong đợi sẽ thăm lại châu Âu vào cuối tháng 1/2019 và có kế hoạch hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva, trước khi dự Diễn đàn Kinh tế thế giới tại khu nghỉ dưỡng Davos của Thụy Sĩ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục