Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố cải tổ nền chính trị

Thủ tướng Nhật khẳng định quyết tâm tiến hành cải tổ lớn nền chính trị có từ thời hậu Chiến tranh thế giới thứ 2 ở Nhật Bản.
Chiều 26/10, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã có bài phát biểu đầu tiên về chính sách tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Nhật Bản, trong đó ông khẳng định quyết tâm tiến hành một cuộc cải tổ lớn nền chính trị có từ thời hậu Chiến tranh thế giới thứ 2 ở Nhật Bản.

Về chính sách đối nội, Thủ tướng Hatoyama bày tỏ mong muốn thay đổi cơ cấu tổ chức, phương thức soạn thảo ngân sách, giảm thiểu tình trạng sử dụng lãng phí tiền thuế, công bố những thỏa thuận bí mật trong nội bộ nền hành chính Nhật Bản và các biên bản ghi nhớ giữa các bộ, cục, đồng thời tiến hành cải tổ cơ bản chế độ công chức Nhà nước, trong đó có quyền cơ bản về lao động.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Hatoyama cũng cam kết thực hiện những chính sách chủ yếu trong chương trình tranh cử của đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) như trợ cấp trực tiếp cho các gia đình nuôi dạy trẻ nhỏ, không thu học phí của học sinh phổ thông trung học, bỏ thu phí cầu đường, trợ cấp thu nhập cho các hộ nông dân…

Về đối ngoại, Thủ tướng Hatoyama mong muốn biến Nhật Bản thành “cầu nối” giữa phương Đông và phương Tây, giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Về sáng kiến thành lập Cộng đồng Đông Á, ông Hatoyama muốn đây là một thể chế hợp tác minh bạch, mở cửa cho cả các nước ở khu vực khác.

Trong quan hệ với Mỹ, Thủ tướng Hatoyama nhấn mạnh chủ trương xây dựng quan hệ đồng minh chặt chẽ và bình đẳng, trong đó Nhật Bản tích cực đề xuất phương châm hành động cụ thể và đóng vai trò mang lại hòa bình và an ninh cho thế giới.

Về việc tái bố trí quân Mỹ ở Okinawa, Thủ tướng Hatoyama cho biết sẽ cân nhắc đến gánh nặng mà người dân Okinawa phải gánh chịu, thận trọng tiến hành đàm phán với Mỹ dựa trên cơ sở xem xét những thỏa thuận trước đây.

Dự kiến, trong khuôn khổ kỳ họp Quốc hội bất thường kéo dài tới ngày 30/11 này, chính phủ của Thủ tướng Hatoyama sẽ đệ trình 17 dự luật, trong đó có dự luật phong tỏa việc bán cổ phần của các hãng bảo hiểm và ngân hàng thuộc Tập đoàn Bưu điện Nhật Bản, dự luật kiểm tra hàng hóa ra vào Triều Tiên và dự luật về việc khoanh nợ một cách có điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong ba ngày đầu tiên của kỳ họp, Thủ tướng Hatoyama sẽ trả lời chất vấn của đại diện các đảng về những chính sách của chính phủ tại Thượng viện và Hạ viện.

Theo các nguồn tin từ DPJ, vấn đề cải cách Quốc hội dự kiến có thể trở thành chủ đề chính trong các cuộc thảo luận tại Quốc hội, bởi vì Tổng Thư ký DPJ Ichiro Ozawa đã đưa ra đề xuất cấm các quan chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước phản ứng trước bất cứ phiên chất vấn nào tại Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục