Thủ tướng Nhật bị kiện vì chuyến thăm tới đền Yasukuni

Một nhóm các nhà hoạt động đã đâm đơn kiện cáo buộc chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới đền Yasukuni hồi tháng 12/2013 là vi hiến.
Thủ tướng Nhật bị kiện vì chuyến thăm tới đền Yasukuni ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ hai, trái) sau lễ viếng đền Yasukuni ở Tokyo ngày 26/12/2013. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 21/4, một nhóm các nhà hoạt động đã đâm đơn kiện nhà nước và đền Yasukuni lên Tòa án Tokyo, trong đó cáo buộc chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới đền thờ chiến tranh này hồi tháng 12/2013 là vi hiến.

273 nguyên đơn bao gồm thân nhân của những người thiệt mạng do chiến tranh, người theo đạo và người Hàn Quốc nói rằng chuyến thăm của Thủ tướng Abe tới đền Yasukuni đã vi phạm nguyên tắc của hiến pháp về phân biệt rạch ròi giữa nhà nước và tôn giáo, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại 10.000 yen mỗi người.

Đơn kiện tuyên bố "thủ tướng, người đang xây dựng một đất nước có thể phát động chiến tranh bằng việc cho phép Nhật Bản thực hiện quyền phòng thủ tập thể, đã tìm cách lôi kéo đền Yasukuni nhằm tôn vinh hành động hy sinh tính mạng (của nhân dân) cho đất nước."

Những người đưa kiện cũng cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng đã làm tồi tệ quan hệ của Nhật với cá nước láng giềng và vi phạm quyền được sống trong hòa bình của nhân dân khi làm tăng nguy cơ chiến tranh, đồng thời yêu cầu thủ tướng không thực hiện chuyến thăm nào tới ngôi đền trên trong tương lai.

Đền Yasukuni cũng bị kiện vì chuyến thăm của ông Abe.

Hôm 11/4, một nhóm công dân tại Osaka với 540 thành viên cũng đâm đơn kiện tương tự lên Tòa án Osaka./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục