Thủ tướng Nhật bổ nhiệm bộ trưởng tài chính mới

Ngày 6/1, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã bổ nhiệm Phó Thủ tướng Naoto Kan, 63 tuổi giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính.
Ngay sau khi chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Tài chính Hirohisa Fujii, cùng ngày 6/1, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã bổ nhiệm Phó Thủ tướng Naoto Kan giữ cương vị này.

Ông Naoto Kan, 63 tuổi, đã theo học tại Học viện Công nghệ Tokyo. Ông là một trong những người sáng lập đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) và giữ chức đồng Chủ tịch đảng này trong năm 1996.

Ông Kan từng là Bộ trưởng Y tế trong thập niên 90 của thế kỷ trước, hiện kiêm chức Quốc vụ khanh phụ trách chiến lược quốc gia.

Cùng với việc bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính mới, Quốc vụ khanh phụ trách cải cách hành chính Yohito Sengoku sẽ kiêm nhiệm thêm chức vụ Quốc vụ khanh phụ trách về chiến lược quốc gia của ông Kan.

Thủ tướng Hatoyama cho biết việc thay đổi nhân sự này cũng đã được Tổng Thư ký DPJ, ông Ichiro Ozawa nhất trí thông qua. Ông Hatoyama cũng nói rằng ông không có kế hoạch thay đổi thêm bất cứ thành viên nội các nào nữa vào thời điểm hiện nay.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Hirohisa Fujii, 77 tuổi, đã xin từ chức vì lý do sức khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục