Thủ tướng Nhật khuyến khích các công ty tăng lương

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ nỗ lực hết sức khôi phục tăng trưởng kinh tế, khuyến khích các công ty tăng lương cho nhân viên.
Thủ tướng Nhật khuyến khích các công ty tăng lương ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ hai, trái) sau lễ viếng đền Yasukuni ở Tokyo ngày 26/12/2013. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc họp báo đầu năm mới tại tỉnh Mie, ngày 6/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ nỗ lực hết sức khôi phục tăng trưởng kinh tế, khuyến khích các công ty tăng lương cho nhân viên nhằm bù đắp cho tác động tiêu cực của việc tăng thuế tiêu dùng (bắt đầu từ tháng Tư tới) có thể gây ra.

Thủ tướng Abe cho biết chính phủ muốn ban hành các biện pháp bổ sung để đạt được "chu kỳ kinh tế mạnh mẽ và thu nhập cao hơn" cho các hộ gia đình trong bối cảnh Nhật Bản bắt đầu từ ngày 1/4 tới sẽ tăng thuế tiêu dùng từ mức 5% hiện nay lên 8%.

Theo ông Abe, các biện pháp kích thích như vậy sẽ được tập trung thảo luận trong kỳ họp Quốc hội sắp khai mạc vào cuối tháng này.

Đề cập tới căng thẳng tiếp tục trong quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc xung quanh vấn đề tranh chấp lãnh thổ và những tranh chấp khác, Thủ tướng Abe thừa nhận không có triển vọng đàm phán với các nhà lãnh đạo Trung, Hàn, nhưng cho rằng vào những thời điểm khó khăn, lãnh đạo ba nước láng giềng này nên gặp gỡ, thảo luận các biện pháp giải quyết những bất đồng.

Ông Abe tuyên bố ông muốn giải thích trực tiếp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc về mục đích chuyến thăm mới đây của ông tới ngôi đền Yasukuni gây tranh cãi ở thủ đô Tokyo.

Trước đó, ngày 26/12, Thủ tướng Abe đã tới thăm ngôi đền Yasukuni gây tranh cãi ở nước này.

Đây là lần đầu tiên trong vòng bảy năm qua, một vị Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản tới viếng ngôi đền là nơi thờ các binh sỹ Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh, sau chuyến thăm của ông Junichiro Koizumi hồi tháng 8/2006 khi đang giữ cương vị Thủ tướng.

Trong ngôi đền này cũng thờ 14 tội phạm chiến tranh hạng A trong Chiến tranh thế giới thứ Hai, nên các hành động thăm viếng của các quan chức Nhật Bản thường gây phản ứng từ các nước láng giềng Trung Quốc, Hàn Quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục