Thủ tướng Nhật: Nhà máy Fukushima 1 dần ổn định

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 12/4 cho biết tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đang từng bước được cải thiện.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan ngày 12/4 cho biết tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đang từng bước được cải thiện.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Kan thông báo mức thải phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đang giảm dần.

Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) - công ty vận hành nhà máy Fukushima số 1 - trình các kế hoạch nhằm ngăn chặn thảm họa hạt nhân. Thủ tướng Kan cũng nhấn mạnh chính phủ nước này không đánh giá thấp thảm họa hạt nhân tại nhà máy Fukushima số 1 và không chậm trễ khi nâng mức độ nguy hiểm khi xảy ra sự cố.

Tuy nhiên, Nhật Bản không có kế hoạch ngừng hoạt động ngay lập tức các lò phản ứng hạt nhân. Ông bày tỏ mong muốn đảm bảo sự an toàn của nguồn điện hạt nhân và Nhật Bản vẫn sẽ sử dụng nguồn năng lượng sạch này.

Thủ tướng Kan cũng kêu gọi người dân Nhật Bản nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường một tháng sau thảm họa động đất và sóng thần. Ông cũng đề nghị người dân mua những sản phẩm được sản xuất tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa trên do nồng độ phóng xạ chưa tới mức nguy hiểm.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan an toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản (NISA) đã quyết định nâng mức độ nguy hiểm của sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima số 1 từ cấp 5 lên cấp 7 theo thang đo sự cố hạt nhân 7 cấp của Cấp độ sự kiện hạt nhân quốc tế (INES).

Như vậy, mức độ nghiêm trọng của sự cố tại nhà máy Fukushima số 1 tương đương mức độ nguy hiểm của thảm họa Chernobyl năm 1986. Tuy nhiên, NISA tin rằng lượng phóng xạ lũy kế từ nhà máy này vẫn thấp hơn so với thảm họa Chernobyl./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục