Thủ tướng Nhật sẽ từ chức

Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama tuyên bố sẽ từ chức

Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama ngày 2/6 đã tuyên bố với các quan chức cấp cao trong Đảng DPJ cầm quyền rằng ông sẽ từ chức.
Kênh truyền hình NHK đưa tin Thủ tướng theo đường lối trung tả của Nhật Bản, ông Yukio Hatoyama ngày 2/6 đã tuyên bố với các quan chức cấp cao trong Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền rằng ông sẽ từ chức.

DPJ đang phải chịu áp lực buộc ông Hatoyama từ chức chỉ tám tháng sau khi ông lên nắm quyền nhằm tìm lại những cơ hội của đảng này trong cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến diễn ra vào ngày 11/6 tới mà DPJ phải chiến thắng để quá trình ra quyết sách diễn ra trôi chảy.

Ngày 31/5, ông Hatoyama khẳng định sẽ tại nhiệm trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông từ chức, thậm chí từ trong nội bộ Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền.

Thủ tướng Hatoyama, Chủ tịch DPJ, đang bị chỉ trích về tình trạng tỷ lệ ủng hộ nội các hiện nay đang giảm mạnh.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận cuối tuần qua của Kyodo, tỷ lệ ủng hộ nội các giảm xuống 19,1%, so với mức 70% khi ông Hatoyama mới nhậm chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục