Thủ tướng Nhật và chính sách phát khẩu trang 'Abenomask'

Người Nhật gọi chính sách phát khẩu trang của Thủ tướng là 'Abenomask'

Hashtag #Abenomask một cách chơi chữ bắt nguồn từ Abenomics, tên gọi của gói chính sách kinh tế hỗn hợp do ông Abe triển khai, đã dẫn đầu bảng xếp hạng xu hướng trên Twitter.
Người Nhật gọi chính sách phát khẩu trang của Thủ tướng là 'Abenomask' ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tham dự cuộc họp nội các ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Japan Times, quyết định phát 50 triệu khẩu trang vải cho các hộ gia đình trên cả nước của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã trở thành chủ đề chính được bàn cãi trên mạng xã hội nước này.

Trong một cuộc họp về COVID-19 tại Văn phòng Thủ tướng, ông Abe đã công bố một loạt các biện pháp mà chính phủ sẽ thực hiện để giảm bớt tình trạng thiếu khẩu trang trên toàn quốc, bao gồm cả kế hoạch gom 15 triệu khẩu trang y tế để phân phối cho các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc vào tuần tới.

Ông Abe cũng cho biết các công xưởng, sau khi được hỗ trợ tài chính, đã góp nguồn cung 600 triệu khẩu trang cho người dân.

Tuy nhiên, việc phân phối 50 triệu chiếc khẩu trang vải - có thể giặt để tái sử dụng - cho các hộ gia đình trên toàn quốc đã gây ra nhiều bàn tán trên mạng xã hội, bởi người dân mong đợi chính phủ sẽ cấp phát tiền, hoặc có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

[Gần 40% số người nhiễm virus SARS CoV-2 ở Tokyo dưới 40 tuổi]

Hashtag #Abenomask (với mask là “khẩu trang” trong tiếng Anh) một cách chơi chữ bắt nguồn từ Abenomics, tên gọi của gói chính sách kinh tế hỗn hợp do ông Abe triển khai, đã dẫn đầu bảng xếp hạng xu hướng (trending) trên Twitter.

Chính phủ Nhật Bản thực tế cũng dự kiến sẽ công bố gói kích thích kinh tế lớn nhất từ trước đến nay, có khả năng bao gồm việc trao tiền mặt cho các hộ gia đình và các biện pháp cứu trợ doanh nghiệp như đã nói.

Về phần mình, thủ tướng Abe khẳng định việc phân phát khẩu trang vải trước khi đưa ra gói kinh tế toàn diện sẽ rất hiệu quả, giúp giảm bớt sự thiếu hụt khẩu trang y tế bởi chúng chỉ nên được dùng một lần, còn khẩu trang vải có thể được tái sử dụng nếu được giặt, làm sạch đúng cách.

Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga cho biết một chiếc khẩu trang vải có giá khoảng 200 Yen và Bưu điện Nhật Bản sẽ trực tiếp phân phối chúng đến từng hòm thư báo tại các hộ gia đình trên toàn quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục