Thủ tướng Nhật yêu cầu TQ xin lỗi về vụ chĩa radar

Thủ tướng Abe yêu cầu Bắc Kinh xin lỗi và thừa nhận tàu chiến Trung Quốc chĩa radar vào tàu khu trục Nhật Bản trên hải phận quốc tế.
Theo AFP, Hãng thông tấn Jiji cho biết ngày 8/2 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu Bắc Kinh xin lỗi và thừa nhận rằng tàu chiến Trung Quốc chĩa radar vào một tàu khu trục Nhật Bản trên hải phận quốc tế.

[Nhật triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ chĩa radar]

Hãng Jiji dẫn lời ông Abe trả lời phỏng vấn đài truyền hình BS Fuji cho hay: "Chúng tôi mong Trung Quốc thừa nhận (vụ chĩa radar), xin lỗi về vụ việc và có những nỗ lực nhằm tránh để tái diễn... Chúng tôi đã xác nhận tận mắt cũng như bằng ảnh và các phương tiện chi tiết về việc liệu radar có chĩa về hướng này hay không."

Yêu cầu xin lỗi của Thủ tướng Abe được đưa ra sau khi Bắc Kinh thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của Tokyo về vụ chĩa radar.

Đây là lần đầu tiên hải quân hai nước đối đầu liên quan đến tranh chấp quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý, mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục