Thủ tướng Pakistan bác bỏ tin Tổng thống từ chức

Phát biểu với báo giới ngày 11/12, Thủ tướng Pakistan bác tin đồn về việc Tổng thống Asif Ali Zardari muốn từ chức và bị đột quỵ.
Phát biểu với báo giới ngày 11/12, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã bác bỏ tin đồn về khả năng Tổng thống nước này, ông Asif Ali Zardari muốn từ chức và bị đột quỵ.

Ông Gilani cũng bác tin đồn nói rằng quân đội đang mưu toan làm đảo chính, đồng thời khẳng định hiện tại Tổng thống Pakistan được Quốc hội và quân đội ủng hộ; Tổng thống Zardari, 56 tuổi, bị mắc chứng thiếu máu cục bộ nhẹ và đã được đưa sang Các tiểu vương quốc Arập thống nhất để điều trị hôm 6/12 vừa qua.

Thủ tướng Pakistan Gilani khẳng định ông Zardari không bị đột quỵ và ông đang hồi phục nhanh, song sẽ phải nghỉ dưỡng thêm khoảng 2 tuần nữa trước khi về nước. Ông Gilani và một số bộ trưởng đã có các cuộc điện đàm với ông Zardari.

[Pakistan bác tin đồn Tổng thống Zardari từ chức]

Các bác sỹ cho biết ông Zardari có tiền sử bệnh tim, huyết áp cao và tiểu đường, nhưng vừa rồi ông chỉ bị tai biến nhẹ và não không bị tổn thương.

Trước đó đã xuất hiện tin đồn trên mạng Twitter, nói rằng Tổng thống Zardari đã "phát ốm" và bị sốc sau vụ bê bối liên quan tới một trợ lý thân cận của ông, cựu Đại sứ Pakistan tại Washington bị cáo buộc mưu toan tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ để hạn chế quyền lực của giới quân sự nước này.

Tin đồn trên xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Pakistan với Mỹ đang căng thẳng và ở trong tình trạng "thiếu tin tưởng nhau"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục