Thủ tướng Pakistan hối thúc giải quyết tranh chấp với Ấn Độ

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif khẳng định Kashmir là một “vấn đề cốt lõi” giữa Pakistan và Ấn Độ và hối thúc cần phải sớm có giải pháp cho vấn đề tranh chấp lâu nay giữa hai nước này.
Thủ tướng Pakistan hối thúc giải quyết tranh chấp với Ấn Độ ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ làm nhiệm vụ tại Srinagar, Kashmir ngày 20/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo tờ The Express Tribune, khi khẳng định Kashmir là một “vấn đề cốt lõi” giữa Pakistan và Ấn Độ, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ngày 23/9 đã hối thúc cần phải sớm có giải pháp cho vấn đề tranh chấp lâu nay giữa hai nước này.

Phát biểu với các phóng viên ở London (Anh), Thủ tướng Sharif nói: "Kashmir là một vấn đề cốt lõi cần phải được giải quyết. Theo quan điểm của tôi, hai nước (Pakistan và Ấn Độ) càng sớm bắt tay giải quyết chừng nào thì càng tốt hơn chừng ấy. Vấn đề này nên được bàn thảo không chỉ ở các diễn đàn quốc tế mà còn cả ở các diễn đàn song phương Pakistan-Ấn Độ.”

Liên quan đến vấn đề Afghanistan, Thủ tướng Sharif tuyên bố ​Pakistan đã can dự cùng với nước láng giềng phía Tây này để đảm bảo hòa bình cho khu vực.

Ông Sharif nêu rõ: “Hai nước đã nhất trí không cho phép lãnh thổ của mình bị lợi dụng và phía Pakistan hoàn toàn tuân thủ cam kết này”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục