Thủ tướng Palestine cáo buộc Mỹ tiến hành chiến tranh tài chính

Thủ tướng Palestine cáo buộc chính quyền Mỹ bắt đầu tiến hành một cuộc chiến tranh tài chính nhằm vào Palestine và việc làm này sẽ giết chết kế hoạch hòa bình Trung Đông.
Thủ tướng Palestine cáo buộc Mỹ tiến hành chiến tranh tài chính ảnh 1Thủ tướng Palestine Mohammed Shtayyeh. (Nguồn: Israel National News)

Ngày 17/4, Thủ tướng Palestine Mohammed Shtayyeh đã cáo buộc chính quyền Washington bắt đầu tiến hành một cuộc chiến tranh tài chính nhằm vào Palestine.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, ông Shtayyed cho rằng việc làm này sẽ giết chết kế hoạch hòa bình Trung Đông mà Mỹ sắp công bố.

[Palestine: Tân Thủ tướng Mohammed Ishtaye tuyên thệ nhậm chức]

Tân thủ tướng Mohammad Shtayyeh đã đưa ra kế hoạch nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính của nước này.

Ông cũng dự đoán rằng cộng đồng quốc tế, bao gồm các đồng minh của Mỹ ở thế giới Arab, sẽ từ chối tham gia kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump.

Ông Shtayyeh cũng khẳng định Tổng thống Trump sẽ không có đối tác nào ở Palestine, các nước Arab và ngay cả ở châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục