Thủ tướng Palestine sẽ thành lập chính phủ mới

Các nguồn tin trong chính giới Palestine cho biết ông Fayyad sẽ thành lập chính phủ mới theo đề nghị của Tổng thống Mahmoud Abbas.
Thủ tướng Palestine Salam Fayyad cùng nội các dự kiến từ chức trong ngày hôm nay (14/2), mở đường cho cuộc cải tổ.

Các nguồn tin trong chính giới Palestine cho biết ông Fayyad sẽ thành lập chính phủ mới theo đề nghị của Tổng thống Mahmoud Abbas.

Lãnh đạo Palestine mới đây đã có một số quyết định nhằm giải quyết tình trạng chia cắt giữa khu Bờ Tây do chính quyền kiểm soát và Dải Gaza do Phong trào Hồi giáo Hamas nắm giữ.

Ngày 12/2, Chính quyền Palestine thông báo quyết định tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng Chín này. Chính quyền Palestine cũng quyết định tổ chức các cuộc bầu cử địa phương vào tháng Bảy.

Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ các kế hoạch bầu cử trên và tuyên bố sẽ không tham gia.

Một nguồn tin cho biết ông Fayyad sẽ tiến hành thảo luận ngay với các phái để thành lập nội các mới, có thể có một số bộ trưởng sẽ tiếp tục tại nhiệm.

Trong số 24 ghế bộ trưởng trong nội các hiện tại của ông Fayyad, chỉ có 16 ghế có người nắm giữ, hai bộ trưởng đã từ chức và sáu bộ trưởng đang ở Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục