Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đồng Nai phải kiên trì 'mục tiêu kép'

Thủ tướng cho rằng dù đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song kinh tế Đồng Nai vẫn đạt nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là xuất khẩu, thu ngân sách.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đồng Nai phải kiên trì 'mục tiêu kép' ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Chiều 27/6, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả phát triển kinh tế, xã hội của Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2021.

Thủ tướng cho rằng dù đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song kinh tế Đồng Nai vẫn đạt nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là xuất khẩu, thu ngân sách. Bên cạnh mặt tích cực, 6 tháng qua, Đồng Nai vẫn có một số hạn chế, điển hình như tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra.

Thủ tướng đề nghị tỉnh cần phân tích, tìm nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục các tồn tại, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

[Đồng Nai quyết tâm phát triển toàn diện, cùng cả nước đi lên CNXH]

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, mối quan hệ kinh tế, xã hội giữa Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương là rất chặt chẽ. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19, điều này tạo ra áp lực cho Đồng Nai.

Dự báo tới đây, dịch COVID-19 sẽ diễn biến phức tạp tại Đồng Nai, địa phương phải xác định được điều đó để chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu nhất. Tỉnh phải xây dựng các kịch bản về tăng trưởng kinh tế để chủ động trong điều hành. Đầu tư thích đáng cho công tác quy hoạch để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp về đầu tư công. Tập trung giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành để bàn giao cho chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, Đồng Nai tiếp tục kiên trì thực hiện “mục tiêu kép,” đây là điều rất khó, nhưng phải thực hiện được. Quá trình thực hiện “mục tiêu kép,” tỉnh cần căn cứ vào tình hình cụ thể để xác định lúc nào thì ưu tiên cho chống dịch, lúc nào ưu tiên phát triển kinh tế, thời điểm nào là phù hợp để vừa chống dịch, vừa sản xuất.

Tới đây, dựa vào tình hình thực tế, Đồng Nai có thể triển khai các biện pháp khống chế dịch bằng cách phong tỏa hẹp, giãn cách rộng. Khi đã phong tỏa phải tiến hành xét nghiệm thần tốc bằng kháng nguyên nhanh, sớm phát hiện ca nhiễm bệnh để cách ly, đưa ra khỏi nhà máy, cộng đồng.

Xem xét thực hiện thí điểm cách ly tại nhà đối với F0 không có triệu chứng và các F1 theo các tiêu chuẩn, hướng dẫn của Bộ Y tế; kiểm soát, quản lý chặt để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các khu cách ly tập trung. Bên cạnh đó, cần rà soát kỹ số lượng người lao động, người sử dụng lao động bị tác động bởi dịch COVID-19 để có hướng hỗ trợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đồng Nai phải kiên trì 'mục tiêu kép' ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính xem sơ đồ quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Biên Hòa. (Nguồn: baochinhphu)

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Đồng Nai đã thực hiện khá hiệu quả “mục tiêu kép,” vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa ổn định sản xuất kinh doanh.

Sáu tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng hơn 5,7%; kim ngạch xuất nhập khẩu của Đồng Nai đạt hơn 21 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 11,5 tỷ USD, tăng hơn 34% so cùng kỳ năm 2020; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 760 triệu USD, tăng 17% so cùng kỳ năm trước; thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 37.800 tỷ đồng, đạt 80% dự toán năm; giải ngân vốn đầu tư công gần 5.800 tỷ đồng, đạt hơn 30% kế hoạch.

Thời gian qua, Đồng Nai kiểm soát tốt dịch COVID-19, tuy nhiên, chỉ từ tối 26/6 đến trưa 27/6, tỉnh đã ghi nhận 10 trường hợp mắc COVID-19 và 1 ca nghi ngờ F0. Bước đầu đã xác định gần 100 F1 đưa đi cách ly tập trung, đồng thời khoanh vùng, cách ly tạm thời các địa điểm liên quan. Công tác điều tra, truy vết đang được khẩn trương thực hiện.

Trong chuyến công tác tại Đồng Nai, chiều 27/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu và động viên các lực lượng tại sân bay Biên Hòa.

Tại sân bay Biên Hòa, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Quốc phòng và đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá tác động môi trường khu vực phụ cận sân bay Biên Hòa. Đẩy nhanh tiến độ xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa nhằm đảm bảo môi trường sống cho người dân quanh khu vực và cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục