Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các cựu chính khách Nhật Bản

Chiều 24/11, tại Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Chủ tịch đảng Dân chủ - Tự do, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các cựu chính khách Nhật Bản ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ngài Abe Shinzo, cựu Thủ tướng Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 24/11, tại Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Chủ tịch đảng Dân chủ - Tự do, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và cựu Thủ tướng Abe Shinzo bày tỏ vui mừng được gặp lại nhau.

Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Thủ tướng chúc mừng đảng Dân chủ Tự do giành được sự ủng hộ cao tại cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng và toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Nhật Bản mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng, ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò xứng đáng ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng tri ân và đánh giá cao việc Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam vaccine và nhiều trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19. Đây là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ sâu đậm, tăng cường mạnh mẽ niềm tin của người dân đối với tình cảm hữu nghị gắn bó giữa hai đất nước. 

[Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản]

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp cựu Thủ tướng Abe dành cho Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông dù ở bất cứ cương vị nào cũng luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt-Nhật không ngừng đạt dấu mốc mới, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược sâu rộng vào năm 2014.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng cựu Thủ tướng Abe Shinzo sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, nhất là đào tạo nhân lực, đào tạo cán bộ, phát triển hạ tầng chiến lược cũng như phục hồi phát triển trong giai đoạn hậu COVID-19 vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và chuyển lời thăm hỏi đến các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Bày tỏ tình cảm quý mến đặc biệt dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam và ôn lại nhiều kỷ niệm về Việt Nam, cựu Thủ tướng Nhật Bản cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy thực chất quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực.

Ông đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế, sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam làm sâu đậm quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các cựu chính khách Nhật Bản ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ngài Sugi Ryotaro, cựu Đại sứ đặc biệt Nhật-Việt. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ngài Sugi Ryotaro, cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn những đóng góp tích cực của cựu Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản trong suốt 30 năm qua.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam-Nhật Bản Sugi Ryotaro với tình cảm, kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về Việt Nam và quan hệ của hai nước, tiếp tục đưa ra các sáng kiến, hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt là phối hợp thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023.

Cựu Đại sứ đặc biệt Sugi Ryotaro cho biết luôn gắn bó với đất nước, con người Việt Nam và  quan tâm đến trẻ em ở Việt Nam khi nhận đỡ đầu hơn 150 trẻ em.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy việc triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản nhằm tăng cường tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đóng góp cho sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục