Thủ tướng Pháp thăm Canada thúc đẩy hợp tác song phương

Thủ tướng Pháp Manuel Valls sẽ thăm chính thức Canada từ ngày 12-13/10 nhằm thúc đẩy quan hệ song phương về thương mại, khoa học, công nghệ.
Thủ tướng Pháp thăm Canada thúc đẩy hợp tác song phương ảnh 1Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Canada, Thủ tướng Pháp Manuel Valls sẽ thăm chính thức Canada từ ngày 12-13/10 tới nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Tại thủ đô Ottawa, Thủ tướng Pháp Manuel Valls sẽ có các cuộc gặp riêng với người đồng cấp nước chủ nhà Justin Trudeau và Toàn quyền David Johnston để thúc đẩy thương mại song phương; phối hợp chống biến đổi khí hậu; hợp tác khoa học, công nghệ, sáng tạo; bảo vệ phụ nữ , trẻ em và tạo cơ hội phát triển cho thanh niên.

Tiếp đó, ông Manuel Valls sẽ tham dự một sự kiện tại Quebec, tỉnh đông dân thứ hai ở Canada và là tỉnh duy nhất ở Canada sử dụng tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thức.

Phát biểu nhân sự kiện này, Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh Pháp và Canada đã có quan hệ rất nồng ấm do cùng chung về lịch sử và văn hóa. Chuyến thăm này sẽ góp phần thúc đẩy hai nước hợp tác chặt chẽ hơn trong ngăn chặn biến đổi khí hậu và thương mại.

Pháp hiện là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 8 của Canada trên toàn cầu và là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Canada trong Liên minh châu Âu (EU).

Năm ngoái, đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa hai nước đạt gần 14,8 tỷ đôla Canada (CAD), tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 9,9 tỷ CAD, trong đó Canada xuất khẩu sang Pháp đạt 3,1 tỷ CAD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục