Thủ tướng Pháp thăm, làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 13/11, Thủ tướng Cộng hòa Pháp Francois Fillon đã thăm, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.
Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 13/11, Thủ tướng Cộng hòa Pháp Francois Fillon đã thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong cuộc gặp thân mật với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải tại Dinh Thống Nhất chiều cùng ngày, Thủ tướng Francois Fillon nhấn mạnh mong muốn “tạo nhiều nét mới trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp với Việt Nam”.

Thủ tướng Francois Fillon đề cập tới những thế mạnh của Việt Nam và Pháp cũng như sự tương đồng trong quan điểm phát triển bền vững.

“Các doanh nghiệp Pháp quan tâm tới Việt Nam như một nơi thích hợp để đầu tư vào các dự án phát triển sản xuất nhưng tôn trọng và bảo vệ môi trường”, Thủ tướng thông báo với Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khi khẳng định các doanh nghiệp Pháp có những kỹ năng phù hợp để giúp Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng đô thị, giao thông, quản lý nước, năng lượng và dịch vụ tài chính.

Thủ tướng Francois Fillon đồng thời khẳng định Chính phủ Cộng hòa Pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ và khích lệ cộng đồng doanh nghiệp của mình tới Việt Nam đầu tư và hợp tác.

“Chúng tôi mong muốn Việt Nam trở thành một cửa ngõ để doanh nghiệp Pháp vào thị trường Châu Á và ngược lại, nước Pháp sẽ trở thành cửa ngõ cho doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường châu Âu”, Thủ tướng Francois Fillon khẳng định.

Thủ tướng Francois Fillon cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác phi chính phủ, hợp tác giữa các địa phương hai nước và một trong những khía cạnh quan trọng của loại hình hợp tác này được thể hiện dưới góc độ văn hóa-xã hội, nhất là hợp tác về giáo dục và ngôn ngữ.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trong phần giới thiệu về tiềm năng và sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh với Thủ tướng Francois Fillon đã nhấn mạnh ảnh hưởng tích cực của các dự án, chương trình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Lyon và vùng Rhône Alpes (Pháp).

Bí thư Thành ủy cảm ơn sự trợ giúp của Chính phủ Cộng hòa Pháp thông qua việc viện trợ 30 triệu euro cho Quỹ phát triển của thành phố và khẳng định nguồn tài trợ này đang được sử dụng hiệu quả để nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương, nhất là người dân nghèo.

Bí thư Thành ủy cũng hoan nghênh các nhà đầu tư Pháp tham gia vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và giao thông công cộng của Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nối những thành quả hợp tác và đầu tư tốt đẹp của nhiều doanh nghiệp Pháp tại đây với công nghệ tiên tiến và trình độ quản lý cao.

Bí thư Thành ủy đề nghị Chính phủ Pháp quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Pháp; khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên hỗ trợ việc Pháp xây dựng Trường Colette tại quận 3 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của con em cộng đồng người Pháp tại đây.

Cũng chiều cùng ngày, Thủ tướng Francois Fillon đã dành thời gian thăm và trò chuyện với người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong một dự án tái định cư ở quận 10, thăm Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF) và gặp gỡ cộng đồng người Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục