Thủ tướng Pháp tuyên bố sẽ tiếp tục tuyên chiến với khủng bố

Theo hãng Sky News của Anh tối 14/11, Thủ tướng Pháp Valls tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.
Thủ tướng Pháp tuyên bố sẽ tiếp tục tuyên chiến với khủng bố ảnh 1Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng Sky News của Anh đưa tin tối 14/11, Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố nước này đang trong tình trạng chiến tranh với khủng bố và Paris sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ông Valls viết: "Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh. Chúng ta sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt."

Cùng ngày, Ủy viên công tố Paris Francois Molins thông báo 7 đối tượng khủng bố đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công ở thủ đô của Pháp và đã phát hiện một cuốn hộ chiếu Syria gần xác một tên khủng bố.

Theo ông Molins, số nạn nhân thiệt mạng tính tới thời điểm hiện tại là 129 người và có tới 352 bị thương, trong đó có ít nhất 99 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông cho biết thêm những kẻ tấn công này đã sử dụng chất nổ TATP.

TATP - còn được gọi là "Mẹ của Quỷ Satan" - là loại chất nổ thô sơ từng được sử dụng trong các vụ đánh bom ở thủ đô London của Anh hồi năm 2005.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal của Mỹ cho biết ít nhất một trong số các đối tượng đánh bom liều chết đã có vé vào xem trận bóng đã giao hữu Pháp-Đức tại sân vận động Stade de France, song đã bị chặn lại ở cửa và

Theo cảnh sát Pháp, một trong số những tên khủng bố tại đây được nhận dạng là công dân Pháp, 30 tuổi, đến từ khu vực ngoại ô Courconronnes và nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát.

Còn cảnh sát Hy Lạp cùng ngày đã xác nhận rằng hai đối tượng đàn ông - mà cảnh sát Pháp đang truy lùng tung tích do có liên quan tới các vụ tấn công ở Paris - từng đăng ký là người tị nạn với giới chức trách Hy Lạp hồi đầu năm nay.

Theo nguồn tin từ Chính phủ Anh, ít nhất một công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở Paris và nhiều khả năng số người Anh thiệt mạng sẽ tăng lên.

Còn hãng tin CNN dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho hay một phụ nữ nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Paris./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục