Thủ tướng Prachanda của Nepal từ chức

Chiều 4/5, Thủ tướng Nepal Prachanda đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh chính trường nước này đang trở nên căng thẳng liên quan vụ chính phủ cách chức Tư lệnh Lục quân Rookmangud Katawal.

Chiều 4/5, Thủ tướng Nepal Prachanda đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh chính trường nước này đang trở nên căng thẳng liên quan vụ chính phủ cách chức Tư lệnh Lục quân Rookmangud Katawal.

Phát biểu qua truyền hình, Thủ tướng Prachanda, cũng là thủ lĩnh đảng Cộng sản Nepal (CPN-M) cầm quyền, nêu rõ: "Tôi từ chức để bảo vệ nền dân chủ và hòa bình."

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Nepal Ram Baran Yadav bác bỏ quyết định cách chức Tướng Katawal, do chính phủ liên minh mà đảng Cộng sản Nepal đứng đầu đưa ra ngày 3/5.

Thủ tướng Prachanda đã chỉ trích hành động của Tổng thống Yadav là "chống lại nền dân chủ non trẻ cũng như tiến trình hòa bình của Nepal." Theo ông, Hiến pháp lâm thời của Nepal không hề cho phép Tổng thống được quyền hành động như vậy.

Mâu thuẫn giữa đảng Cộng sản Nepal và quân đội Nepal đã kéo dài nhiều tháng qua do những bất đồng về tương lai của lực lượng quân sự của đảng Cộng sản Nepal.

Đảng này muốn các binh sĩ vũ trang của mình được gia nhập quân đội quốc gia theo thỏa thuận hòa bình ký năm 2006 nhằm chấm dứt cuộc nội chiến dai dẳng ở đất nước Nam Á này, song giới chức quân đội, vốn thuộc giới hoàng gia trước đây, cho rằng đảng Cộng sản Nepal phải giải giáp lực lượng hơn 19.000 binh sĩ của mình. Lực lượng này hiện đóng trong các doanh trại do Liên hợp quốc kiểm soát.

Do bất đồng kể trên, ngày 3/5, Chính phủ Nepal đã ra quyết định cách chức Tư lệnh Lục quân Katawal (cũng là một nhân vật thuộc phe đối lập) với lý do ông này không tuân thủ các quy định về tuyển mộ tân binh.

Động thái này lập tức vấp phải sự phản đối của các đảng đối lập cũng như các đối tác của đảng Cộng sản Nepal trong liên minh cầm quyền. Đảng Cộng sản Nepal Mácxít - Lêninít (CPN-UML), lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền gồm 5 đảng, đã tuyên bố rút khỏi liên minh với đảng Cộng sản Nepal.

Trong hai ngày 3 - 4/5, hàng nghìn người thuộc cả hai phe ủng hộ và phản đối đảng Cộng sản Nepal đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Kathmandu.

Trước tình hình này, các lực lượng an ninh Nepal đã được lệnh tăng cường tuần tra và cảnh giác cao độ, đề phòng nguy cơ xảy ra đụng độ trên đường phố. Cảnh sát chống bạo động với các thiết bị chuyên dụng đã tăng cường tuần tra tại các khu vực chủ chốt ở thủ đô Kathmandu. Quân đội Nepal cũng đã được đặt trong tình trạng báo động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục