Thủ tướng Putin lần đầu tiên thăm Abkhazia

Thủ tướng Nga lần đầu tiên đi thăm chính thức Abkhazia kể từ khi Nga công nhận nền độc lập của vùng lãnh thổ này cuối 2008.
Ngày 12/8, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã lần đầu tiên đi thăm chính thức Abkhazia kể từ khi Nga công nhận nền độc lập của vùng lãnh thổ này vào cuối năm 2008.
 
Thủ tướng Putin đã thảo luận với Tổng thống Abkhazia Sergey Bagapsh vấn đề xây dựng cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Ông Putin cho biết phía Nga đã chuẩn bị gần 40 hiệp định hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực để ký với Abkhazia, đồng thời khẳng định bất chấp ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng toàn cầu, Nga vẫn tiếp tục thực hiện các kế hoạch trợ giúp Abkhazia, đặc biệt là các dự án giúp bảo đảm an ninh và phát triển kinh tế-xã hội, và sẽ trợ giúp về quân sự cho Abkhazia trong trường hợp cần thiết.
 
Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Putin và Tổng thống Bagapsh đã chứng kiến lễ ký hiệp định liên chính phủ về việc Nga giúp đỡ Abkhazia phát triển kinh tế-xã hội.
 
Ngay trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Putin đã cảnh báo Gruzia không nên tìm cách dùng vũ lực để tái chiếm hai vùng lãnh thổ là Nam Ossetia và Abkhazia, đồng thời cho rằng chính quyền Gruzia nên coi cuộc chiến với Nga một năm trước là một bài học đắt giá.
 
Ông Putin nhấn mạnh "giới lãnh đạo Gruzia cần rút ra bài học từ những sự kiện hồi tháng 8/2008, đó là không hề sáng suốt, thông minh nếu tính đến chuyện giải quyết các vấn đề bằng vũ lực."
 
Tuy nhiên, ông Putin cũng khẳng định rằng Gruzia sẽ vấp phải khó khăn hơn nhiều nếu muốn một lần nữa sử dụng vũ lực đối với Nam Ossetia và Abkhazia. Lý do là vì Nga sẽ tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho hai vùng lãnh thổ này.
 
Dự kiến trong năm 2010, Nga sẽ chi 15-16 tỷ rúp (khoảng 465 triệu USD) cho các dự án thiết lập hệ thống biên phòng hện đại, trong đó chú trọng tăng số lượng các đồn biên phòng, đồng thời sẽ triển khai quân ở Abkhazia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục