Thủ tướng Putin trả lời trực tuyến người dân Nga

Suốt 4 giờ liên tục, Thủ tướng Putin đã trả lời trực tuyến gần 100 câu hỏi liên quan đến những vấn đề bức xúc của người dân Nga.
Ngày 3/12, trong suốt 4 giờ liên tục, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã trả lời trực tuyến gần 100 câu hỏi liên quan đến những vấn đề bức xúc của người dân Nga.

Thủ tướng Putin cho rằng cũng giống như nền kinh tế thế giới, kinh tế Nga đã vượt qua "đỉnh khủng hoảng", mặc dù vậy, cả thế giới và Nga vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực, phải đổ không ít công sức, tiền của và thời gian để thoát khỏi cuộc khủng hoảng toàn cầu này.

Trong năm 2009, tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Nga giảm khoảng 8,5-8,7% so với mức dự báo trước đó là giảm 10%, sản lượng công nghiệp giảm 13% trong khi mức tăng trong nông nghiệp là 0,5% và mức tăng sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng là 3,7%.

Theo ông, năm nay ngành nông nghiệp Nga thu hoạch 93 triệu tấn ngũ cốc, một kết quả tốt so với vụ thu hoạch kỷ lục 108 triệu tấn ngũ cốc năm 2008, mặc dù lạm phát tăng 9% nhưng mức sống của dân chúng chỉ giảm 0,4% so với năm 2008.

Nước Nga đã khôi phục và duy trì được lượng dự trữ ngoại tệ cao và hiện xếp thứ 3 sau Trung Quốc và Nhật Bản, với 444 tỷ USD.

Đề cập cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực Kavkaz, Thủ tướng Putin nêu rõ mặc dù chính quyền Nga áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn khủng bố, bảo vệ đời sống bình yên cho nhân dân khu vực này, nhưng nguy cơ khủng bố vẫn còn lớn, vì vậy, cần phải nâng cao cảnh giác và có những biện pháp hiệu quả hơn, kịp thời hơn.

Thủ tướng nêu lên những biện pháp ưu tiên của Chính phủ Nga trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho dân chúng, trước hết trong lĩnh vực cải cách tiền lương và trợ cấp hưu trí, cải thiện điều kiện nhà ở và dịch vụ y tế-chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ các gia đình đông con, hỗ trợ sản xuất và tìm việc làm, bảo đảm nhà ở cho các cựu chiến binh và quân nhân...

Ông Putin nhấn mạnh quân đội Nga cần được trang bị các loại vũ khí và kỹ thuật quân sự hiện đại, đáp ứng nhu cầu của thời đại nhằm hoàn thành sứ mệnh cao cả là bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Ông cho biết Nga hiện xếp thứ hai thế giới về xuất khẩu vũ khí và để bảo đảm khả năng quốc phòng của mình, Liên bang Nga không cần phải mua vũ khí nước ngoài.

Thủ tướng Putin khẳng định gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vẫn là mục tiêu chiến lược của Liên bang Nga, nhưng một số nước, trong đó có Mỹ, tiếp tục cản trở Nga gia nhập WTO. Tuy vậy, ưu tiên chính của Nga vẫn là liên kết trong không gian hậu Xôviết.

Ông tuyên bố nhân trả lời trực tuyến lần này, ông muốn cảm ơn các thành viên Chính phủ Nga đã hoạt động có trách nhiệm, đầy tâm huyết và hiệu quả để vượt qua năm 2009 khủng hoảng nặng nề với tổn thất tối thiểu.

Ông Putin cũng khẳng định quan hệ giữa ông và Tổng thống Dmitry Medvedev là tốt, góp phần cùng hoạt động hiệu quả. Thủ tướng Putin cho biết ông chưa có quyết định gì liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống mới của Liên bang Nga vào năm 2012, nhưng sẽ suy nghĩ thêm.

Đề cập đến quan hệ với Belarus, Thủ tướng Putin nhấn mạnh Nga và Belarus vốn có truyền thống quan hệ hữu nghị và hợp tác có lợi, thắm tình anh em. Nga cấp cho Belarus hàng tỷ USD tín dụng và áp dụng giá ưu tiên về bán nhiên liệu-năng lượng cho nước này, nhập khẩu đa số nông sản và thực phẩm của Belarus.

Tuy vậy, hai nước cần phát triển quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại phù hợp với quá trình liên kết trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh. Nga ủng hộ và đánh giá cao chủ trương xích lại gần Nga của lãnh đạo Belarus do Tổng thống Alexander Lukashenko đứng đầu.

Về quan hệ với Ukraine, Thủ tướng Putin nói ông không ủng hộ ứng cử viên tổng thống Yulia Timoshenko, nhưng duy trì quan hệ hợp tác với bà Timoshenko trên tư cách Thủ tướng Ukraine.

Ông nêu rõ hiện bà Timoshenko và Chủ tịch Đảng "Các khu vực" Victor Yanukovych là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức tổng thống mới của Ukraine, với ngày bỏ phiếu đã được ấn định vào 17/1/2010.

Trả lời câu hỏi liệu Nga có giúp đỡ Mỹ nếu nước này rơi vào tình trạng phá sản, Thủ tướng Putin nhấn mạnh Nga không mong Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào trên thế giới gặp phải khó khăn, trong đó có khó khăn kinh tế.

Ông nói Mỹ là cường quốc của thế giới và là đối tác lớn, rất quan trọng của Liên bang Nga. Cùng với các nước khác, Nga phấn đấu cho một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Đây là lần thứ hai ông Putin trả lời trực tuyến trên tư cách Thủ tướng Nga, sau khi đã có 6 lần trả lời trực tuyến với tư cách Tổng thống Liên bang Nga trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục