Thủ tướng ra hầu tòa

Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi phải ra hầu tòa

Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi lần đầu tiên trong 8 năm qua đã phải hầu tòa do những cáo buộc gian lận tài chính và lạm quyền.
Ngày 28/3, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi lần đầu tiên trong vòng tám năm qua đã phải xuất hiện trong một phiên tòa thẩm vấn liên quan đến những cáo buộc gian lận tài chính và lạm quyền.

Phiên tòa diễn ra tại thành phố Milan này là một phần của quá trình nhằm quyết định xem ông Berlusconi, chính trị gia giàu có xuất thân từ một nhà tài phiệt và sở hữu một tập đoàn truyền thông hùng mạnh, có bị đưa ra xét xử trong vụ án liên quan đến tập đoàn truyền thông Mediatrade của ông hay không.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình Channel 5 do mình sở hữu, ông Berlusconi nói: "Những lời buộc tội này là lố bịch và vô căn cứ."

Trước đó, Pier Silvio Cipolotti, một luật sự của văn phòng luật đại diện cho ông Berlusconi, cho biết đây là một phiên thẩm vấn kín và Thủ tướng Berlusconi sẽ không đưa ra phát biểu chính thức nào trong phiên này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục