Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Myanmar

Nhận lời mời của Tổng thống U Htin Kyaw, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 7/6 đã có chuyến thăm chính thức tới Myanmar nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Myanmar ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, nhận lời mời của Tổng thống U Htin Kyaw, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 7/6 đã có chuyến thăm chính thức tới Myanmar nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.

Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) cho biết trong chuyến thăm kéo dài ba ngày lần này, Thủ tướng Lý Hiển Long có cuộc gặp với Tổng thống Htin Kyaw, Cố vấn nhà nước kiêm Bộ trưởng ngoại giao Aung San Suu Kyi cùng nhiều quan chức cao cấp khác.

Ngoài ra, ông Lý Hiển Long cũng có cuộc gặp với cựu Tổng thống Thein Sein, tham dự lễ khai trương Trung tâm huấn luyện dạy nghề Singapore-Myanmar và tiếp xúc với cộng đồng người Singapore tại Myanmar.

Chuyến thăm Myanmar lần này của Thủ tướng Lý Hiển Long đánh dấu việc hai nước chính thức kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định mối quan hệ song phương cũng như những cam kết của Singapore trong việc hỗ trợ Myanmar phát triển đất nước.

Trước đó, tháng 11/2014, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng có chuyến thăm Myanmar nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Nay Pyi Taw.

Quan hệ kinh tế song phương đã không ngừng phát triển trong thời gian gần đây. Năm 2015, Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Myanmar, chỉ sau Trung Quốc và Thái Lan.

Tính tới tháng 4/2016, Singapore đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ hai tại Myanmar, với tổng vốn đầu tư lên tới 17,7 tỷ SGD (tương đương 13 tỷ USD).

Trong khi đó, Myanmar là đối tác thương mại lớn thứ 28 của Singapore tính đến năm 2015. Kim ngạch thương mại hai nước năm ngoái đạt 3,5 tỷ SGD, tăng 9,6% so với năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục