Thủ tướng Singapore thăm chính thức Mexico, thúc đẩy hợp tác kinh tế

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị thủ tướng Singapore trong 22 năm qua, sau chuyến thăm của Thủ tướng Goh Chok Tong năm 1997.
Thủ tướng Singapore thăm chính thức Mexico, thúc đẩy hợp tác kinh tế ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có chuyến thăm chính thức Mexico. (Nguồn: CNA)

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Singapore, ngày 17/11, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức 4 ngày đến Mexico theo lời mời của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador.

Tại Mexico, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ gặp Tổng thống Lopez Obrador và các quan chức hàng đầu của Mexico.

Ông cũng sẽ có bài phát biểu tại Thượng viện Mexico và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nước này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ ký kết một số bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học và công nghệ, nguồn nước, văn hóa, tài sản công nghiệp và phát triển quốc tế.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị thủ tướng Singapore trong 22 năm qua, sau chuyến thăm của Thủ tướng Goh Chok Tong năm 1997 khi hai nước ký tuyên bố chung mở đường cho các cuộc đàm phán tiến tới Hiệp định thương mại tự do (FTA) Singapore-Mexico.

[Singapore phạt ngân hàng UBS của Thụy Sĩ do lừa dối khách hàng]

Với thương mại song phương đạt 4,7 tỷ SGD (3,45 tỷ USD) vào năm 2018, Mexico đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Singapore tại khu vực Mỹ Latinh sau Panama.

Trao đổi thương mại giữa hai bên năm 2019 dự kiến tăng năm thứ ba liên tiếp, vượt con số 5 tỷ SGD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục