Thủ tướng Slovakia chỉ trích Ukraine áp đặt trừng phạt Nga

Tuyên bố của Thủ tướng Slovakia được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Ukraine cùng ngày đã thông qua lần cuối cùng gói các biện pháp trừng phạt Nga.
Thủ tướng Slovakia chỉ trích Ukraine áp đặt trừng phạt Nga ảnh 1Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 14/8 đã chỉ trích Ukraine chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Slovakia được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Ukraine cùng ngày đã thông qua lần cuối cùng gói các biện pháp trừng phạt Nga.

Theo ông Fico, "thật khó hiểu" khi Ukraine, quốc gia có thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU) gồm 28 nước và nhận sự giúp đỡ của khối này, lại thực hiện "các bước đi đơn phương" có thể làm dấy lên mối đe dọa đối với những lợi ích kinh tế của các quốc gia EU riêng rẽ.

Slovakia, quốc gia hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn khí đốt của Nga, nằm trong số các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng khí đốt năm 2009, khi Nga cắt nguồn vận chuyển khí đốt trung chuyển qua Ukraine sang châu Âu do tranh cãi về giá cả.

Liên quan việc Quốc hội Ukraine thông qua dự luật trừng phạt Nga, ngày 14/8, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Aleksey Pushkov không loại trừ khả năng phía Nga sẽ có những biện pháp đáp trả gói trừng phạt trên.

Trong khi đó, Đài tiếng nói nước Nga chiều 14/8 cho biết Chính phủ Thụy Sĩ đã ban hành những hạn chế bổ sung về xuất khẩu quân sự đến Nga và Ukraine, bao gồm việc cấm cung cấp máy bay không người lái, phi cơ dùng để huấn luyện và các thiết bị vô tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục