Thủ tướng Slovakia dự đoán Ukraine sẽ nổ ra cuộc chiến quy mô lớn

Trước khi lệnh ngừng bắn ở Đông Ukraine có hiệu lực vào ngày 15/2, Thủ tướng Slovakia Robert Fico dự đoán lệnh ngừng bắn này sẽ sớm bị phá vỡ và một cuộc chiến quy mô lớn sẽ nổ ra ở Ukraine.
Thủ tướng Slovakia dự đoán Ukraine sẽ nổ ra cuộc chiến quy mô lớn ảnh 1Binh sỹ quân đội Ukraine tại Debaltseve, vùng Donetsk miền đông Ukraine ngày 14/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, báo Contra Magazin của Áo ngày 15/2 đưa tin hàng nghìn quân nhân nước ngoài đang chiến đấu bên phía Kiev chống lại dân quân ly khai ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, người dân không muốn tham gia vào cuộc chiến do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kích động này vì vậy, người Slovakia ngày càng phản đối chiến đấu cho NATO do trong trường hợp chiến tranh xảy ra.

Theo luật pháp Slovakia, các công dân đủ 19 tuổi có thể phải nhập ngũ.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng thỏa thuận ngừng bắn, mà các nhà lãnh đạo Bộ tứ Normandie đạt được tại Minsk, sẽ không duy trì được lâu.

Phát biểu trên kênh truyền hình ngày 14/2, ông nói: "Hãy quên đi các giá trị (nhân đạo). Tại sao ngừng bắn tại Ukraine cần bắt đầu chỉ vào ngày 15/2? Đó là để cả hai phía củng cố vị trí của mình. Tuy nhiên, điều này là không đủ để đẩy lùi chiến tranh. Tôi dự đoán lệnh ngừng bắn này sẽ sớm bị phá vỡ, một cuộc chiến quy mô lớn đang có nguy cơ nổ ra ở Ukraine."

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, quan chức địa phương của Ukraine Gennadiy Moskal cho biết đã có 2 dân thường thiệt mạng trong các vũ nã rocket của phe ly khai ngay say khi thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông có hiệu lực từ 22 giờ (theo giờ GMT) ngày 14/2 nhưng tình trạng đấu súng đã ngừng ở hầu hết khu vực tiền tuyến.

Ông cho biết thêm 1 phụ nữ và 1 người đàn ông cao tuổi đã thiệt mạng trong vụ tên lửa Grad tấn công thị trấn Popasna ở Lugansk, khoảng 20 phút sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục