Thủ tướng Slovenia chính thức đệ đơn từ chức lên Quốc hội

Thủ tướng Slovenia Alenka Bratusek đã chính thức đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội, sau khi thất bại trong cuộc bầu cử chức chủ tịch đảng Slovenia Tích cực.
Thủ tướng Slovenia chính thức đệ đơn từ chức lên Quốc hội ảnh 1Thủ tướng Slovenia Alenka Bratusek phát biểu sau khi Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách mới, tại thủ đô Ljubljana ngày 15/11. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
 

Ngày 5/5, Thủ tướng Slovenia Alenka Bratusek đã chính thức đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội nước này, sau khi bà thất bại trong cuộc bầu cử chức chủ tịch đảng Slovenia Tích cực (PS) ngày 26/4.

Quyết định từ chức của bà Bratusek sẽ mở đường cho một cuộc bầu cử trước thời hạn trước mùa Hè tới. Quốc hội Slovenia cũng đã chính thức tiếp nhận đơn từ chức của bà Bratusek.

Bà Alenka Bratusek, 44 tuổi, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa Slovenia vào năm 2013 sau khi được chỉ định vào vị trí Chủ tịch đảng PS - đảng lớn nhất trong liên minh trung tả cầm quyền.

Trong 13 tháng lãnh đạo chính quyền, nhờ áp dụng chính sách tái cấu trúc vốn đối với các ngân hàng của Slovenia phải chịu tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2008-2009 và khủng hoảng nợ trong Eurozone, Thủ tướng Bratusek đã thuyết phục được Liên minh châu Âu (EU) về việc Slovenia không cần gói cứu trợ tài chính đi kèm những điều kiện ngặt nghèo.

Bất chấp thành công trên, tỷ lệ ủng hộ bà Bratusek trong đảng đã giảm mạnh sau khi tỷ phú Zoran Jankovic, đồng thời là người sáng lập đảng, trở lại chính trường và giành thắng lợi trong cuộc bầu cử chức chủ tịch đảng PS.

Bà Bratusek từng cảnh báo thất bại của bà sẽ đẩy quốc gia 2 triệu dân này rơi vào cuộc khủng hoảng khó lường. Giới quan sát cũng nhận định rằng cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay có thể khiến tiến trình cải cách ở Slovenia bị trì hoãn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục