Thủ tướng Slovenia Miro Cerar bất ngờ hủy chuyến thăm tới Croatia

Thủ tướng Slovenia đã hủy chuyến thăm tới Croatia theo kế hoạch vào ngày 27/9, trong bối cảnh tồn tại bất đồng giữa hai nước liên quan tới phán quyết của tòa trọng tài về chủ quyền khu vực biên giới.
Thủ tướng Slovenia Miro Cerar bất ngờ hủy chuyến thăm tới Croatia ảnh 1Thủ tướng Slovenia Miro Cerar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 22/9, văn phòng nội các của Thủ tướng Slovenia Miro Cerar thông báo Thủ tướng Cerar đã hủy chuyến thăm tới Croatia theo kế hoạch vào ngày 27/9 tới, trong bối cảnh tồn tại bất đồng giữa hai nước liên quan tới phán quyết của tòa trọng tài về chủ quyền khu vực biên giới.

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic cho rằng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực hồi tháng 6 phân định các khu vực thuộc vùng biển chung và biên giới trên bộ của hai nước là vô giá trị.

Ngay sau đó, phát biểu với báo giới tại New York, Thủ tướng Slovenia khẳng định: “Phán quyết của tòa trọng tài là có hiệu lực và mang tính ràng buộc quốc tế... do phán quyết được 5 trọng tài quốc tế có thẩm quyền cao thông qua."

Hiện chính phủ Croatia chưa có phản ứng gì trước thông tin trên.

Theo phán quyết hồi tháng 6, Tòa Trọng tài thường trực tại La Haye (Hà Lan) đã chấp thuận lập luận của phía Slovenia rằng nước này phải có quyền tiếp cận trực tiếp đối với vùng biển quốc tế Adriatic. Croatia đã bác bỏ phán quyết này và kêu gọi đàm phán song phương để giải quyết vấn đề./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục