Thủ tướng Tây Ban Nha chỉ trích cựu Thủ hiến Catalonia

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy chỉ trích ý định của cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont nhằm điều hành khu vực này từ Bỉ là một ý định "ngớ ngẩn."
Thủ tướng Tây Ban Nha chỉ trích cựu Thủ hiến Catalonia ảnh 1Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 29/12 đã chỉ trích ý định của cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont nhằm điều hành khu vực này từ Bỉ, nơi ông đang lưu vong để tránh bị bắt giữ, cho rằng đây là một ý định "ngớ ngẩn."

Trong cuộc họp báo cuối năm tại Madrid, Thủ tướng Rajoy nói: "Thật ngớ ngẩn khi làm ra vẻ là người đứng đầu một vùng trong khi đang sống ở nước ngoài, và còn ngớ ngẩn hơn khi giả bộ đang thực hiện chức năng này từ nước ngoài."

Ông Rajoy đưa ra phát biểu trên chỉ một tuần sau khi các đảng ủng hộ ly khai ở Catalonia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua tại khu vực này.

Ông cũng nhắc lại rằng một cuộc bỏ phiếu bầu ra thủ hiến mới cho Catalonia sẽ được tổ chức trong vòng 10 ngày sau khi nghị viện mới của Catalonia triệu tập vào ngày 17/1.

Các cố vấn của cựu Thủ hiến Puigdemont hiện đang xem xét về việc liệu ông có thể tranh cử trong cuộc bỏ phiếu vào tháng tới từ nước ngoài hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục