Thủ tướng Thái bảo vệ hành động đóng cửa trung tâm của phe Áo Đỏ

Thủ tướng Thái Lan ngày 20/6 đã gọi điện cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc để bảo vệ quan điểm của chính phủ nước này sau vụ đóng cửa trung tâm giám sát trưng cầu dân ý của phe Áo Đỏ.
Thủ tướng Thái bảo vệ hành động đóng cửa trung tâm của phe Áo Đỏ ảnh 1Lực lượng Áo đỏ ủng hộ chính phủ tuần hành tại Bangkok năm 2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan ngày 20/6 đã gọi điện cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon để bảo vệ quan điểm của chính phủ nước này sau vụ đóng cửa trung tâm giám sát trưng cầu dân ý của Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) - phe Áo Đỏ.

Trước đó cùng ngày, UDD đã đệ trình một kháng nghị thư về vấn đề vi phạm nhân quyền lên Văn phòng Cao Ủy Liên hợp quốc về nhân quyền tại Bangkok.

Theo Thủ tướng Thái Lan, khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về tình trạng thiếu tự do ngôn luận, ông đã khẳng định rằng chính phủ nước này cho phép tất cả người dân bày tỏ quan điểm về dự thảo hiến pháp.

Tướng Prayut cũng cho biết sẽ cử phái viên trực tiếp đến gặp ông Ban Ki-moon để giải thích mọi việc.

Trong khi đó, cùng ngày, Hội đồng quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) đã tuyên bố rằng việc đóng cửa các trung tâm giám sát trưng cầu dân ý của phe Áo Đỏ là hành động nhằm mục đích bảo vệ hòa bình và an ninh quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục