Thủ tướng Thái cam kết khôi phục lòng tin du khách

Thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra đã cam kết thực thi tăng cường các biện pháp an ninh nhằm khôi phục lòng tin du khách với nước này.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 7/4 đã cam kết thực thi và tăng cường các biện pháp an ninh nhằm khôi phục lòng tin của du khách đối với nước này, sau khi xảy ra các vụ đánh bom xe tại các tỉnh Yala và Songkhla ở miền Nam nước này hồi tháng 4 vừa qua.

Truyền thông Thái Lan cho biết trong một chương trình phát sóng hàng tuần trên truyền hình, Thủ tướng Dinhlúc cho biết chính phủ Thái Lan sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho những nạn nhân bị thương trong các vụ đánh bom tại hai tỉnh nói trên.

Bên cạnh đó, các cơ quan an ninh Thái Lan sẽ tăng cường các biện pháp an ninh, đặc biệt tại những địa điểm công cộng, như triển khai thêm nhiều cảnh sát và quân đội, lắp đặt thêm các camêra giám sát, nhằm bảo đảm an ninh ở những khu vực này.

Bộ Giao thông Thái Lan cũng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt tại các sân bay và phương tiện giao thông công cộng nhằm phục vụ mục tiêu trên.

Vụ đánh bom tại một khách sạn thương mại ở Songkhla hồi đầu tháng 4 vừa qua đã làm 3 người thiệt mạng, hơn 350 du khách và nhân viên bán hàng bị thương. Trong khi đó, 2 vụ đánh bom xe tại Yala đã cướp đi sinh mạng của 11 người và làm 200 người bị thương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục