Thủ tướng Thái cần 6 tháng trước khi tổng tuyển cử

Ông Abhisit cho rằng chính phủ cần 6 tháng nữa để khôi phục kinh tế và hòa giải chính trị trước khi quyết định tổng tuyển cử.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho rằng chính phủ của ông cần sáu tháng nữa để khôi phục kinh tế và hoạch định các kế hoạch hòa giải chính trị trước khi quyết định tổ chức tổng tuyển cử.

Phát biểu tại Bangkok ngày 5/6, Thủ tướng Abhisit nêu rõ trước mắt chính phủ đặt ưu tiên hàng đầu vào hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi cuộc bạo động vừa qua và các nỗ lực tạo dựng niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Thái Lan.

Thông qua các ưu tiên này, chính phủ muốn phát đi thông điệp Thái Lan sẽ nỗ lực vượt qua chia rẽ chính trị trong nước cũng như các thách thức từ cuộc khủng hoảng nợ châu Âu để khôi phục kinh tế tăng trưởng 4,7% trong năm nay.

Đối với ngành du lịch, vốn đóng góp tới 6% GDP của Thái Lan nhưng bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng chính trị, nên chính phủ sẽ dành nhiều khuyến khích và ưu đãi để thúc đẩy phát triển.

Trước mắt, chính phủ sẽ miễn, giảm thuế, thúc đẩy du lịch nội địa, khôi phục dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị và các sự kiện, đồng thời dành nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp.

Hội đồng du lịch Thái Lan (TCT) tuần qua dự báo lượng du khách tới Thái Lan trong năm 2010 chỉ đạt khoảng 12,7 triệu lượt, so với dự báo 16 triệu lượt hồi đầu năm.

Về kế hoạch hòa giải chính trị, Thủ tướng Abhisit cho biết ngay trong tuần tới, chính phủ sẽ bắt tay soạn thảo Kế hoạch 5 năm về hòa giải chính trị. Lộ trình hòa giải sẽ được đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 11.

Để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chính phủ sẽ xây dựng các chính sách phát triển cụ thể nhằm đảm bảo người nghèo sẽ được hưởng lợi ích nhiều hơn từ giáo dục, y tế, an sinh xã hội và việc làm.

Trong vòng 5 năm tới chính phủ sẽ dành riêng một nguồn ngân sách cho tất cả các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, lương hưu và trợ giá nông sản. Đây là cách làm mới của chính phủ, thay vì phải đưa ra các quyết định chính trị liên quan đến cấp ngân sách cho từng chính sách an sinh xã hội như hiện nay.

Chính phủ cũng cam kết sẽ thúc đẩy cải cách thuế ruộng, đất, giải quyết các khó khăn về nợ cho nhân dân và sẽ ban hành các chính sách ưu đãi đối với các công ty, các tổ chức kinh doanh cộng đồng, hợp tác xã nông nghiệp và các tổ chức phi chính phủ thực hiện các dự án đầu tư chia sẻ lợi ích với người lao động và với cộng đồng.

Ngoài ra, công tác thực thi hiệu lực pháp luật sẽ được cải tổ nhằm đảm bảo người giàu và người nghèo được đối xử bình đẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục