Thủ tướng Thái công bố chương trình hành động

Thủ tướng Thái Lan đã trình bày chương trình hành động của chính phủ với các chính sách ngắn hạn và dài hạn trước Quốc hội Thái Lan.
Ngày 23/8, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã trình bày chương trình hành động của chính phủ với các chính sách ngắn hạn và dài hạn trước Quốc hội Thái Lan gồm 484 nghị sỹ và 147 thượng nghị sỹ.

Thủ tướng Yingluck cho biết chính phủ do Đảng Puea Thai (Vì nước Thái) lãnh đạo sẽ thực hiện tám chương trình gồm chính sách về các vấn đề khẩn cấp; an ninh quốc gia; kinh tế; xã hội và chất lượng cuộc sống; tài nguyên thiên nhiên và môi trường; khoa học và công nghệ, nghiên cứu và sáng tạo; đối ngoại và kinh tế quốc tế; và điều hành chính phủ tốt.

Bà Yingluck nêu rõ chính phủ của bà đã hoạch định thực thi các chính sách đã nêu theo hai giai đoạn: ngắn hạn và dài hạn.

Trong năm đầu tiên, chính phủ dự định thực thi 16 chính sách cụ thể liên quan đến những vấn đề khẩn cấp, trong đó có vấn đề hòa giải chính trị, đấu tranh chống buôn bán ma túy, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và cung cấp các khoản vay ưu đãi cho người nghèo. Những chính sách khác sẽ thực thi trong cả nhiệm kỳ 4 năm.

Cùng tại cuộc họp trên, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Somsak Kiatsuranont thông báo chính phủ liên hiệp và các chính đảng đối lập có 11 tiếng, trong khi các thượng nghị sỹ có hơn 7 tiếng để xem xét trước khi thông qua các chính sách của tân chính phủ.

Trước khi bà Yingluck công bố các chính sách của chính phủ, có khoảng 200 người thuộc phe "áo đỏ" (Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài - UDD) tập trung bên ngoài trụ sở Quốc hội để biểu thị sự ủng hộ đối với Thủ tướng Yingluck và chính phủ của bà.

Bên cạnh đó, một nhóm người chống chính phủ cũng đã đệ trình một lá thư gửi Chủ tịch Quốc hội Kiatsuranont, phản đối một số chính sách của chính phủ, trong đó có việc sửa đổi Hiến pháp năm 2007.

Dự kiến, kỳ họp Quốc hội Thái Lan lần này sẽ diễn ra trong 2 ngày (23-24/8). Khoảng 450 cảnh sát đã được triển khai để duy trì trật tự tại trụ sở Quốc hội và ngăn chặn xung đột giữa các nhóm chính trị đối lập.

Dư luận Thái Lan cho rằng Thủ tướng Yingluck sẽ phải đương đầu với thử thách lớn đầu tiên khi công bố chương trình hành động của chính phủ, trong bối cảnh người dân Thái Lan quan tâm đến những vấn đề như chống buôn bán ma túy, tham nhũng, bạo lực ở miền Nam, vấn đề cải cách chính trị và hòa giải dân tộc.

Đảng Dân chủ và các đảng đối lập khác chắc chắn sẽ chất vấn bà về khả năng thực hiện những cam kết đã được đưa ra trong chiến dịch tranh cử trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục