Thủ tướng Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp để chống COVID-19

Theo thông báo của Thủ tướng Prayut, sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc có hiệu lực từ ngày 26/3. Thủ tướng sẽ trực tiếp điều hành tất cả các biện pháp ứng phó chống COVID-19.
Thủ tướng Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp để chống COVID-19 ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ban bố tình trạng khẩn cấp để chống dịch

Ngày 25/3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để chống lại dịch COVID-19.

“Nhân dân Thái Lan yêu quý, trong những tháng tới đây, chúng ta sẽ phải đương đầu với một tình huống nghiêm trọng, sẽ đặt ra nhiều thách thức và khó khăn cho đất nước... Chúng ta phải chấp nhận thực tế rằng mình đang ở một ngã tư đường và đã chạm tới một khoảnh khắc mang tính quyết định trong cuộc khủng hoảng COVID-19, vốn có thể tăng sự nghiêm trọng thêm nhiều lần nữa và vì thế sẽ tác động đến sức khỏe, thu nhập và cuộc sống thường nhật của chúng ta,” ông nói trong một thông báo chính thức.

“Vì thế tôi sẽ phải triển khai các biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn sự lây lan của virus cũng như tác động ủa nó lên nền kinh tế của chúng ta.”

Theo thông báo của Thủ tướng Prayut, sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc có hiệu lực từ ngày 26/3. Thủ tướng sẽ trực tiếp điều hành tất cả các biện pháp ứng phó trong cuộc chiến chống COVID-19, gồm ngăn chặn dịch, chăm sóc y tế cho công dân, bồi thường và hỗ trợ người bị ảnh hưởng cũng như khôi phục kinh tế. Thủ tướng cũng điều hành trung tâm kiểm soát dịch COVID-19.

Theo Thủ tướng Prayut, sau khi ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, sẽ có những thông báo khác về các vấn đề như: hạn chế tiếp cận các khu vực rủi ro cao; đóng cửa các khu vực rủi ro; đóng cửa biên giới và điểm xuất nhập cảnh; áp đặt hạn chế lên các nhóm dễ tổn thương nhất định (như người già, người ốm bệnh và trẻ em); áp lệnh cấm tích trữ các mặt hàng tiêu dùng và đảm bảo triển khai các biện pháp kiểm soát giá cả; nghiêm cấp việc cố tình phát tán thông tin bị bóp méo.

Thủ tướng kêu gọi sự hợp tác của báo chí trong việc đưa tin và nên sử dụng thông tin từ các thông cáo báo chí, công bố do chuyên gia y tế đưa ra, thay vì tìm cách phỏng vấn giới chức chính quyền hoặc nhân viên y tế đang bận bịu với việc chống dịch. Ông cũng nói rằng người dùng mạng xã hội nên chia sẻ thông tin hữu ích, có thực thay vì phát tán tin giả, gây ảnh hưởng tới cộng đồng. Ông cam kết sẽ trừng phạt những kẻ chia sẻ tin giả.

Chính quyền của ông cũng kêu gọi sự hợp tác từ các bộ phận trong đất nước để cùng nhau chung sức chống dịch. “Từ nay sẽ có các biện pháp mạnh mẽ hơn do Chính phủ ban hành để ngăn dịch COVID-19 và chúng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của mọi công dân. Xin hãy hợp tác và có trách nhiệm với xã hội. Hãy tuân thủ các quy định để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh,” Thủ tướng Prayut nói trong thông báo. “Trong vai trò Thủ tướng, tôi cam kết với các bạn sẽ làm hết sức để Thái Lan có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này... Đất nước chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh và trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau và sẽ chiến thắng”./.

Tin cùng chuyên mục