Thủ tướng Thái Lan bắt đầu thăm Trung Quốc

Thủ tướng Abhisit đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc 4 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược song phương.

Chiều 24/6, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc 4 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược song phương.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Abhisit kể từ khi nhậm chức Thủ tướng tháng 12/2008. Cùng đi với ông Abhisit trong chuyến thăm này có hơn 100 đại diện các cơ quan chính phủ và tư nhân.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Abhisit sẽ hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa xã trước chuyến thăm, ông Abhisit nhấn mạnh Trung Quốc là một đối tác chiến lược rất quan trọng của Thái Lan, ông hy vọng chuyến thăm này của ông sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác và hữu nghị giữa hai nước cũng như quan hệ giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thủ tướng Abhisit cho biết chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của chuyến thăm là thúc đẩy quan hệ thương mại và du lịch. Theo ông, hai nước đã đặt ra các mục tiêu hợp tác cho năm 2010, tuy nhiên những mục tiêu này khó có thể đạt được trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Vì vậy, trong chuyến thăm này của ông, hai bên cần thảo luận kỹ hơn nhằm tiếp tục theo đuổi những mục tiêu đã xác định.

Theo tuyên bố của Bộ Thương mại Thái Lan hồi tháng 4 vừa qua, hai nước đặt mục tiêu vào năm 2010 đạt kim ngạch thương mại song phương 50 tỷ USD.

Ông Abhisit cũng cho biết ông sẽ mời Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo thăm Thái Lan vào thời điểm trước hoặc sau khi diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan, dự kiến tổ chức trên đảo Phuket, miền Nam Thái Lan, từ ngày 23-25/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục