Thủ tướng Thái Lan: Bế tắc chính trị sẽ còn kéo dài

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết bà không nhìn thấy kết thúc nhanh chóng cho tình trạng bế tắc chính trị ở nước này.
Thủ tướng Thái Lan: Bế tắc chính trị sẽ còn kéo dài ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra phát biểu tại Quốc hội ở Bangkok ngày 26/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng AP/AFP/Đài KBS, ngày 7/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết bà không nhìn thấy một kết thúc nhanh chóng cho tình trạng bế tắc chính trị tại nước này.

Trả lời phỏng vấn của một nhóm các nhà báo nước ngoài, Thủ tướng Yingluck tuyên bố chính phủ của bà sẵn sàng thương lượng với phe đối lập nhằm chấm dứt khủng hoảng. Bà khẳng định: "Cánh cửa của chúng tôi vẫn để ngỏ."

Cùng ngày, nhà chức trách Thái Lan cho biết họ sẽ thiết lập lại rào chắn xung quanh các tòa nhà chính phủ quan trọng tại thủ đô Bangkok sau khi những người biểu tình kêu gọi tiến hành "cuộc đọ sức cuối cùng" để lật đổ chính phủ.

Thủ lĩnh đối lập Suthep Thaugsuban thừa nhận rằng ông không có đủ người để lật đổ Thủ tướng Yingluck và kêu gọi hàng triệu người xuống đường giành chính quyền trong cuộc biểu tình có ý nghĩa quyết định vào ngày 9/12 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục