Thủ tướng Thái Lan: Còn quá sớm để ấn định ngày tổng tuyển cử

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết còn “quá sớm” để ấn định ngày tổ chức tổng tuyển cử và năm cơ quan lãnh đạo tiến trình cải cách ở nước này vẫn chưa quyết định thời điểm tiến hành bầu cử.
Thủ tướng Thái Lan: Còn quá sớm để ấn định ngày tổng tuyển cử ảnh 1 Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha trong một cuộc họp báo tại Bangkok. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 20/8 cho biết còn “quá sớm” để ấn định ngày tổ chức tổng tuyển cử và năm cơ quan lãnh đạo tiến trình cải cách ở nước này vẫn chưa quyết định thời điểm tiến hành bầu cử.

Về phát biểu mới đây của ủy viên Ủy ban Bầu cử, ông Somchai Srisutthiyakorn rằng tổng tuyển cử có thể được tổ chức vào ngày 10/12/2017, Thủ tướng Prayut nhấn mạnh đó chỉ là quan điểm cá nhân của ông Somchai.

Ông Prayut Chan-o-cha cũng nói rằng hiện chưa thể ấn định ngày bầu cử do các luật phát sinh vẫn chưa được soạn thảo xong và vấn đề này sẽ được năm cơ quan lãnh đạo cải cách quyết định.

Các cơ quan lãnh đạo tiến trình cải cách ở Thái Lan bao gồm Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO), Nội các, Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA), Hội đồng Chỉ đạo Cải cách quốc gia (NRSA) và Ủy ban Soạn thảo Hiến pháp (CDC)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục