Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao vai trò của lực lượng lao động

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha bày tỏ cảm ơn tất cả người lao động vì sự cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp, nông nghiệp và kinh doanh, giúp thúc đẩy nền kinh tế Thái Lan.
Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao vai trò của lực lượng lao động ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha (giữa). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã đề cao vai trò quan trọng của lực lượng lao động trong sự phát triển của đất nước. 

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết trong thông điệp chào mừng ngày lễ của những người lao động trên toàn thế giới, Thủ tướng Prayut bày tỏ cảm ơn tất cả những người lao động vì sự cống hiến và đóng góp của họ cho sự phát triển của ngành công nghiệp, nông nghiệp và kinh doanh, giúp thúc đẩy nền kinh tế Thái Lan.

Ông Prayut đồng thời khẳng định cải thiện chất lượng cuộc sống của đội ngũ lao động cũng như nâng cao kỹ năng tay nghề của họ để để đối phó với những thay đổi và nhu cầu của thị trường lao động là điều cần thiết.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Prayut được đưa ra trong bối cảnh cuộc sống của nhiều công nhân Thái Lan vẫn còn khó khăn với mức thu nhập chưa đến 15.000 baht/tháng (khoảng 438,6 USD/tháng). 

Theo Trung tâm Dự báo kinh tế và kinh doanh của Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC), một cuộc khảo sát ý kiến của 1.300 công nhân trên khắp Thái Lan, được thực hiện từ ngày 18 đến 24/4, cho thấy 77,2% số  người được hỏi cho biết không có đủ thu nhập để trang trải cuộc sống và 73,5% không có bất kỳ khoản tiết kiệm nào do chi phí sinh hoạt cao, nhiều người phải vay mượn.

[Dự báo kinh tế Thái Lan sẽ phục hồi tốt hơn trong năm nay]

Nợ hộ gia đình Thái Lan đã tăng khoảng 25,05% trong năm nay, với số nợ tích lũy của mỗi hộ gia đình là khoảng 270.000 baht và mỗi người phải trả tới 9.000 baht mỗi tháng.

Hầu hết những người tham gia cuộc khảo sát trên đều muốn chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu, ổn định chi phí sinh hoạt, tăng việc làm và nỗ lực kiểm soát giá cả các sản phẩm tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục